Trực thăng tấn công Ka-52 Nga tự bắn chính mình: Đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu

Mai Anh |

Mới đây đã rò rỉ một số bức ảnh cho thấy dấu hiệu một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của Lục quân Nga đã tự bắn chính mình bằng pháo 30mm.

Chiếc trực thăng tấn công Ka-52 mang số hiệu trên thân là 48 "đỏ" thuộc biên chế Trung đoàn trực thăng số 39 trong đội hình Sư đoàn không quân hỗn hợp số 27 của Tập đoàn Phòng không - Không quân số 4, Nga. Đơn vị này đồn trú tại căn cứ sân bay Dzhankoy, trên bán đảo Crimea.

Những bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy chiếc Ka-52 này đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi chính pháo 30mm của mình khi thực hành khai hỏa trong một cuộc diễn tập. Rất may, mặc dù dính nhiều phát đạn 30mm có sức công phá rất lớn nhưng nó đã không bốc cháy, phi công vẫn kịp đưa máy bay về hạ cánh an toàn ở căn cứ.

Các cuộc điều tra đã được tiến hành, tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào được tiết lộ. Dường như Nga không muốn công khai sự cố này nhằm giữ gìn hình ảnh đẹp cho một trong những dòng trực thăng tấn công được đánh giá là mạnh nhất thế giới để mời chào khách hàng nước ngoài.

Được biết, sự cố đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra từ năm 2016, tuy nhiên mãi tới bây giờ mới hé lộ những bức ảnh đầu tiên.

Có lẽ lỗi nghiêm trọng này đã được khắc phục triệt để, và mang tính cá biệt chỉ riêng đối với chiếc trực thăng nói trên còn các trực thăng tấn công Ka-52 khác vẫn hoạt động bình thường.

Thậm chí, khá nhiều lượt chiếc Ka-52 đã được tung sang chiến trường Syria tham gia hỗ trợ Quân đội chính phủ Syria và thử nghiệm tính năng chiến đấu của nó trong môi trường tác chiến khốc liệt.


Chiếc Ka-52 này đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi chính pháo 30mm của mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại