Chuyên gia "mách nước" cách xử lý 6 tai nạn thường gặp khi "yêu"

B.H |

Các chuyên gia tình dục chỉ cách khắc phục 6 tai nạn thường gặp nhất do quan hệ tình dục gây ra với chị em phụ nữ.

Rách âm đạo

Đây có lẽ là chấn thương tình dục phổ biến nhất với chị em. Khi đó, ngay sau khi quan hệ, vùng kín sẽ bị chảy máu hoặc có thể chỉ bị đau rát.

Cách giải quyết: Nguyên nhân dẫn đến "tại nạn" đáng tiếc này là do "hiện trường" quá khô. Vì thế, cách khắc phục cũng rất đơn giản, đó là hãy làm "ướt" vùng kín trước khi "cậu nhỏ" xâm nhập vào.

"Điều này có thể đồng nghĩa với nhịp 'yêu' chậm hơn hoặc đơn giản là dùng chất bôi trơn", tiến sĩ Debby Herbenick, chuyên gia tình dục học thuộc Đại học Indiana (Mỹ), nói.

Theo ông Herbenick, hầu hết các vết rách âm đạo thường nhỏ và tự liền. Tuy nhiên, nếu vết rách lớn hơn hoặc liên tục chảy máu, chị em cần phải thăm khám bác sĩ điều trị.

Phồng rộp mông

Trong nhiều tư thế quan hệ tình dục, phụ nữ thường phải ngồi xuống chiếu hoặc đệm cứng, khiến vùng da mông bị phồng rộp do ma sát.

Cách giải quyết: Theo chuyên gia sức khỏe phụ nữ Jennifer Wider, chị em rửa vùng bị tổn thương bằng nước mát và xà phòng diệt khuẩn. Nếu vùng da đó thực sự bị xầy xước nhiều, chứ không chỉ đỏ rát, bạn chăm sóc cẩn thận hơn chỗ tổn thương.

Ngoài ra, bạn cần tránh để tình trạng phồng rộp mông xảy ra bằng cách thực hiện ở chuyện yêu đương ở trên bề mặt mềm như có kê gối.

Chuyên gia mách nước cách xử lý 6 tai nạn thường gặp khi yêu  - Ảnh 1.

Đau lưng

Không chỉ nam giới, mà ngày cả chị em cũng bị chấn thương vùng lưng khi quan hệ tình dục do thực hiện một số tư thế sex.

Cách giải quyết: Khi xảy ra sự việc, bạn chườm đá để giảm viêm sưng. Khi tình trạng viêm sưng giảm bớt, sử dụng một miếng dán nóng để làm dịu các cơ. Tất nhiên, bạn cũng phải nghỉ "sex" cho đến khi lưng hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhiễm nấm

Theo tiến sĩ Herbenick, đa số phụ nữ bị nhiễm nấm. Nguyên nhân có thể do quan hệ tình dục bằng đường miệng hoặc ngay cả bạn tình cũng mắc bệnh.

Cách giải quyết: Cần phải đảm bảo rằng "cậu nhỏ" sạch sẽ khi lâm trận.

Chuyên gia Herbenick khuyến cáo nếu bị nhiễm trùng nấm âm đạo hơn 4 lần/năm, bạn cần phải thăm khám bác sĩ để có cách điều trị và phòng ngừa tối ưu.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Sự thật đáng buồn là chị em có thể nhiễm khuẩn đường tiết niệu do quan hệ tình dục quá nhiều.

Cách giải quyết: Nhiễm khuẩn niệu đạo hay gặp ở phụ nữ vì niệu đạo nữ ngắn hơn nam lại gần với trực tràng và âm đạo là những vị trí dễ có vi khuẩn. Vì thế, phụ nữ cần phải tiểu tiện trước và sau cuộc "giao ban".

Hành động này sẽ ngăn cản các vi khuẩn gây viêm nhiễm bám dính quanh đường tiết niệu của chị em.

Tắc nghẽn âm đạo

Đây là tai nạn tương đối hiếm. Đó là khi băng vệ sinh dạng que (tampon) hoặc bao cao su "bị lưu lại" trong âm đạo, khiến "cậu nhỏ" không thể tiến vào được.

Cách giải quyết: Theo tiến sĩ Herbenick, các cặp đôi không nên hoảng loạn mà hãy thật bình tĩnh, vì bạn hoàn toàn có thể lôi dị vật ra khỏi âm đạo.

Cách xử lý tốt nhất là chờ 10 - 15 phút sau khi sex. Đó là thời gian cần thiết để âm đạo trở về kích thước bình thường, không bị kích thích, giúp việc tiếp cận nó dễ dàng hơn rất nhiều lúc đang thăng hoa.

Vệ sinh tay thật sạch và cho 2 ngón tay vào để lôi dị vật ra ngoài.Trong trường hợp "nội bất xuất, ngoại bất nhập", bạn nên đi đến phòng khám để bác sĩ xử lý bằng thiết bị chuyên dụng.

* Theo Womenshealthmag

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại