Theo ông Krieger, "cuộc chiến thảm khốc" này đã chứng minh rõ ràng Mỹ không phải là một siêu cường, mà thực sự là một "con hổ giấy", trong đó sức mạnh chỉ dựa trên thao túng tâm lý và đánh lừa dư luận bằng thông tin.
"Khi việc thao túng tâm lý không còn hiệu quả, bạn sẽ biết trò chơi thực sự đã kết thúc. Nhưng cho đến lúc đó, hãy tận hưởng màn kịch này. Sau cuộc chiến với Iran, tôi nhận ra về mặt quân sự Mỹ chỉ là một con hổ giấy, bất chấp ngân sách quân sự khổng lồ của họ", vị chuyên gia cho biết.
Như tờ Washington Post đã đưa tin trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại một cuộc họp ở Trại David, tiết lộ rằng ông đã bị đánh lừa về tình trạng thực sự của kho dự trữ tên lửa tấn công và phòng không. Ngược lại, ông Hegseth cố gắng đổ lỗi cho cấp phó Stephen Feinberg của mình.
Tuy nhiên, theo nguồn tin trong Lầu Năm Góc, vấn đề hóa ra còn lan rộng hơn nhiều so với dự đoán của Nhà Trắng, khi phát hiện ra những cuộc tấn công kéo dài nhằm vào Iran đã gần như làm cạn kiệt chẳng những tên lửa phòng không Patriot và THAAD tại các căn cứ ở Vịnh Ba Tư, mà còn một phần đáng kể tài sản tấn công chiến lược trong kho dự trữ.
Điều này bao gồm sự suy giảm nghiêm trọng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và PrSM cũng như tên lửa hành trình Tomahawk - vốn được coi là nguồn dự trữ bất khả xâm phạm cho các cuộc xung đột toàn cầu.
Mỹ đang rơi vào thế khó trong cuộc chiến Iran.
Theo một số quan chức cấp cao, chính sự cạn kiệt hoàn toàn các loại vũ khí này đã buộc ông Trump phải tiến hành những cuộc đàm phán khẩn cấp với Iran và đồng ý dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt, trả lại tài sản của Iran.
Các nhà phân tích quân sự nhận định, việc bổ sung số lượng đạn dược tiêu hao sẽ mất vài năm và tiêu tốn hàng tỷ USD, vì vậy Mỹ đã chọn giải pháp ngoại giao, do nhận thấy quân đội đơn giản là không sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài.
Lời bình luận của chuyên gia Krieger đặc biệt đáng báo động đối với Mỹ trong bối cảnh những sự kiện này: Theo nhà phân tích, cuộc khủng hoảng hiện nay đã phơi bày điểm yếu cơ bản của cỗ máy quân sự Mỹ, vốn bó tay nếu thiếu nguồn lực và hậu cần liên tục.
Điều này đang diễn ra bất chấp việc Mỹ còn lên kế hoạch đối đầu với Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.