Chứng kiến Nga trút "bão lửa" vào Ukraine, NATO cấp tập chốt luôn 1.000 tên lửa Patriot để phòng thủ

An An |

NATO tiêu tốn khoảng 5,5 tỷ USD cho dự án tăng cường khả năng phòng thủ này.

NATO mua 1.000 tên lửa Patriot

Trang thông tin chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 3/1 thông báo, Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của tổ chức này sẽ hỗ trợ các nước thành viên, bao gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha mua 1.000 tên lửa Patriot để tăng cường khả năng phòng không trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang.

Hợp đồng trị giá 5,5 tỷ USD đã được trao cho COMLOG, một liên doanh giữa công ty Raytheon (Mỹ) và công ty MBDA (Đức), có trụ sở tại Schrobenhausen, Đức. 

Chứng kiến Nga trút "bão lửa" vào Ukraine, NATO cấp tập chốt luôn 1.000 tên lửa Patriot để phòng thủ- Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Patriot. Ảnh: Reuters

Khối lượng lớn của đơn đặt hàng sẽ hỗ trợ việc thành lập một cơ sở sản xuất tên lửa Patriot ở Đức. Hệ thống phòng không Patriot có thể được sử dụng để phòng thủ trước máy bay, trực thăng và tên lửa, đánh chặn chúng ở khoảng cách rất xa. Chúng hiện là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới.

Khi xung đột Ukraine bùng nổ, NATO đã triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot để bảo vệ các thành viên ở sườn phía đông. Các thành viên NATO cũng đã chuyển giao các hệ thống Patriot cho Ukraine và cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh thông báo của các thành viên. 

"Khoản đầu tư này cho thấy sức mạnh của hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương và cam kết của NATO trong việc đảm bảo an toàn cho người dân của chúng tôi", ông nói. "Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào... các thành phố và thị trấn của Ukraine cho thấy hệ thống phòng không hiện đại quan trọng như thế nào. Tăng cường sản xuất đạn dược là chìa khóa cho an ninh của Ukraine và của chúng tôi".

Lịch sử tham chiến của Patriot

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, các thành viên NATO gồm Mỹ và Đức đã gửi các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất tới Ukraine, giúp nước này đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga.

Tuy nhiên, việc chuyển giao tên lửa cho Kiev đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ của phương Tây và buộc Washington phải chuyển sang các đồng minh như Nhật Bản để giúp bổ sung kho dự trữ.

Theo AP, hệ thống Patriot lần đầu tiên hoạt động trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 để bắn hạ tên lửa Scud hoặc Al-Hussein của Iraq phóng tới Israel và Ả Rập Saudi. 

Tên lửa Patriot sau đó đã tham chiến trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003 của Mỹ. Trong những năm tiếp theo, hệ thống Patriot đã được một số đồng minh của Mỹ sử dụng. Ví dụ, vào năm 2014, Israel đã sử dụng tên lửa Patriot GEM+ để tiêu diệt 2 máy bay không người lái của Hamas, 2 máy bay không người lái của Syria và một chiếc Su-24 của Syria.

Trong Nội chiến Yemen, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã sử dụng hệ thống Patriot để đánh chặn tên lửa, tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.

Mới gần đây vào tháng 11/2023, Đức đã thông báo rằng họ đã cung cấp tên lửa Patriot cho Ba Lan, vài ngày sau khi một tên lửa rơi xuống ngay bên trong biên giới nước này.

Hãng tin AP ngày 3/1 đưa tin, hai thành phố lớn nhất của Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công vào sáng sớm 2/1 khiến 5 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương.

Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả 10 tên lửa Kinzhal của Nga, loại tên lửa có thể bay với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, trong số khoảng 100 loại khác nhau đã được phóng.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trên tài khoản X, trước đây là Twitter, ít nhất 70 chiếc đã bị bắn hạ và nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không như Patriots và NASAMS đã góp phần phòng thủ hiệu quả.

Tuy nhiên, các tên lửa khác đã lọt vào Kiev và Kharkiv, thủ phủ của vùng đông bắc.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, loạt đạn pháo được bắn hôm 2/1 là số lượng lớn nhất được sử dụng trong một cuộc tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Moscow sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine nhằm đáp trả cuộc pháo kích của Kiev vào thành phố biên giới Belgorod hôm 30/12.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại