Hàng chục nghìn lính Nga bị Ukraine cầm chân, sĩ quan Nga ra hàng giúp Kiev giành cứ điểm quan trọng

An An |

Hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã cố gắng đánh bật hàng trăm lính thủy đánh bộ Ukraine đang phòng thủ ở đầu cầu Krynky nhưng không thành công.

Hàng trăm lính Ukraine chống chọi hàng chục nghìn lính Nga

Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 1/1/2024 đưa tin, trong mười tuần, hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã cố gắng đánh bật hàng trăm lính thủy đánh bộ Ukraine đang phòng thủ ở đầu cầu Krynky nhưng không thành công. Krynky nằm ở tả ngạn sông Dnipro, miền nam Ukraine và ban đầu do Nga kiểm soát.

Tờ The New York Times (Mỹ) ngày 16/12/2023 từng đưa tin về trận chiến Krynky và đã mô tả đây là một “nhiệm vụ tự sát” đối với lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine nhưng theo Forbes, phía Nga mới là bên đã thiệt mạng hàng trăm binh sĩ trong các cuộc giao tranh dữ dội ở các bãi mìn xung quanh làng chài lầy lội và các đồn điền rừng lân cận.

Trong khi đó, dù thua kém về số lượng nhưng Ukraine đã giành được lợi thế về pháo binh và máy bay không người lái bằng cách hạ gục máy bay không người lái của Nga thông qua việc gây nhiễu sóng vô tuyến, sau đó triển khai máy bay không người lái để săn lùng các khẩu pháo và bệ phóng tên lửa của Nga.

"Các cuộc tấn công của Nga tiếp tục giáng đòn mạnh vào Krynky", nhà phân tích Donald Hill cho biết hôm 1/1. "Một số binh sĩ Nga đã vượt qua khu rừng và xây dựng các cứ điểm trong thị trấn nhưng pháo binh Ukraine đã cho nổ tung các cứ điểm này và giành lại toàn bộ phòng tuyến".

Hàng chục nghìn lính Nga bị Ukraine cầm chân, sĩ quan Nga ra hàng giúp Kiev giành cứ điểm quan trọng- Ảnh 1.

Lính Nga trú ẩn đằng sau một chiếc xe BTR bên ngoài Krynky. Ảnh: Forbes

Theo chuyên gia Hill, vào ban đêm, binh sĩ Ukraine sẽ bổ sung các bãi mìn xung quanh Krynky. "Máy bay không người lái của Ukraine đang khai thác đường vào ban đêm và vô hiệu hóa xe tải, ô tô. Vào buổi sáng, trước khi các phương tiện kịp phục hồi, máy bay không người lái sẽ  thả đạn tiêu diệt".

Forbes cho rằng, Ukraine đang dành lợi thế trong cuộc chiến tranh tiêu hao lâu dài. Kể từ ngày 14/10, Nga đã mất 143 thiết bị hạng nặng xung quanh Krynky còn Ukraine thiệt hại 25 thiết bị.

12 binh sĩ Nga đầu hàng Ukraine

Trước đó vào ngày 26/12/2023, hãng tin AP đưa tin, đặc nhiệm Ukraine đã dành sáu tháng để điều chỉnh cuộc chiến nhằm đảm bảo một cuộc vượt sông Dnipro. Nhận nhiệm vụ này là Trung tâm Chiến dịch Đặc biệt Hải quân 73.

Trong những ngày đầu của chiến dịch, vào ngày 6/6, một vụ nổ đã phá hủy con đập Kakhovka đầu sông, trút nước cuốn trôi các vị trí của cả Nga và Ukraine.

Đến tháng 7, nước rút. Nga và Ukraine lại tiến về phía con sông từ các hướng ngược nhau. Binh sĩ Ukraine giành lại một hòn đảo gần con đập nhưng cũng lúc này, Nga đã điều động tên lửa Iskander và hàng chục máy bay không người lái trút hỏa lực vào các vị trí của Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine đã vô tình nhận được lợi thế ngay sau trận chiến đó. Một sĩ quan Nga liên lạc với trung tâm 73, người này cùng 11 đồng đội khác chấp nhận đầu hàng và tiết lộ những thông tin mật về đơn vị tác chiến Nga ở Krynky.

Và đó là lý do tại sao, đến tháng 10, Ukraine thuận lợi trong việc tiếp cận và kiểm soát Krynky đến thời điểm hiện tại.

Hiện nay, ngoài các đầu cầu, Dnipro vẫn là một rào cản tự nhiên đáng gờm giữa Ukraine và Nga.

Theo AP, trong cuộc họp đầu tháng 11/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến trận chiến sông Dnipro và thừa nhận lực lượng nước này đã rút lui "vài mét".

Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine đang chiến đấu vô nghĩa và tổn thất nhiều hơn những gì đạt được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại