Chữa vô sinh thành công cho cặp vợ chồng lớn tuổi nhất Việt Nam

Bình Minh |

Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện, một cặp vợ chồng hiếm muộn (vợ sinh năm 1959, chồng sinh năm 1957), đã hạ sinh một bé gái 2,6kg ngay trước Tết Mậu Tuất 2018...

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (địa chỉ 49 Trần Điền, Hà Nội) sáng 26/2, rất đông người đã tìm đến đây với hy vọng lớn rằng mình sẽ may mắn tìm được những thiên thần nhỏ.

Những người đến khám rất đa dạng: có người trẻ, có người rất nhiều tuổi, với nhiều bệnh lý khác nhau dẫn đến vô sinh như tắc vòi trứng, rối loạn phóng noãn, nguyên nhân do tinh trùng…

Chữa vô sinh thành công cho cặp vợ chồng lớn tuổi nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Rất nhiều người đã tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản với hy vọng sẽ sớm được làm cha mẹ.

Chị Nguyễn Thị Hương, 27 tuổi, ở Hưng Yên, cho biết: “Hôm nay, vợ chồng tôi đi từ 7h sáng đến đây để khám, rất mong được bác sĩ tư vấn nhiệt tình để có thể sớm có tin vui.

Năm nay là năm thứ tư chúng tôi đi tìm con, những năm vừa rồi rất vất vả, đi rất nhiều nơi. Chúng tôi được nghe mọi người giới thiệu rằng Bệnh viện Bưu điện rất nhiệt tình, bác sĩ rất tận tâm với bệnh nhân nên đã quyết tâm tìm đến”.

Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1956 – 27/2/2018), Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện tổ chức khám miễn phí cho các bệnh nhân đến khám vô sinh hiếm muộn từ 7 giờ 30 phút Thứ 2 (ngày 26/2/2018) đến hết Chủ nhật (ngày 4/3/2018).

Tranh thủ vài phút trước khi thăm khám cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, trao đổi với Báo Bưu điện Việt Nam, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản cho biết: Quan điểm của Trung tâm là luôn cập nhật những công nghệ mới nhất, tốt nhất để đem lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân.

“Những năm qua, Trung tâm đã làm được hầu như tất cả các kỹ thuật mới. Thống kê lại tỷ lệ phôi chuyển thì vừa qua, số phôi chuyển trung bình 1 bệnh nhân chỉ 1,8 phôi, có bệnh nhân 1 phôi, có bệnh nhân 2 phôi, thậm chí có bệnh nhân già chỉ cũng chuyển 3 phôi.

Tuy nhiên, tỷ lệ đa thai vẫn cao, năm ngoái là trên 20%, không có lợi cho bệnh nhân. Năm nay, Trung tâm cố gắng kéo tỷ lệ phôi chuyển xuống còn 1 phôi để giảm tỷ lệ đa thai”, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã chia sẻ.

Cũng theo Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, năm ngoái, em bé trứng trữ (sinh ra từ trứng đông lạnh – PV) đầu tiên của Trung tâm đã ra đời.

Năm nay đã có thêm rất nhiều em bé và thai từ trứng trữ rồi. Tháng 8 tới, tại sự kiện thường niên khám tư vấn vô sinh, Trung tâm sẽ thống kê số lượng em bé ra đời từ trứng trữ.

Một thông tin đặc biệt ấn tượng được Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã “bật mí” với Báo Bưu điện Việt Nam trong không khí tươi vui đầu xuân, đó là năm vừa rồi, Trung tâm đã áp dụng ca MicroTESE (kỹ thuật vi phẫu trích tinh trùng tinh hoàn) đầu tiên, hiện bệnh nhân đang có thai được khoảng 8 tuần.

Và một điều kỳ diệu cũng đã vừa xảy ra, đó là nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm mà một cặp vợ chồng hiếm muộn (vợ sinh năm 1959, chồng sinh năm 1957), đã hạ sinh một bé gái 2,6kg ngay trước Tết Mậu Tuất 2018.

“Có lẽ đây là cặp lớn tuổi nhất tại Việt Nam thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thành công (năm trước có ca IVF thành công, người mẹ sinh năm 1963).

Cặp đôi này đến giờ mới đi khám chữa bởi trước cho rằng đi can thiệp vô sinh thì không phải con mình nên không muốn đi khám.

Sau khi thấy hàng xóm có người lớn tuổi đã đến Trung tâm nhờ hỗ trợ và đã có thai thì cũng dũng cảm đi khám.

Bà mẹ sinh năm 1959 này không chỉ tuổi cao mà còn bị tiểu đường thai kỳ nên phải theo dõi rất sát. Đến ngày sinh, cả bác sĩ và bệnh nhân đều rất mừng”, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã vui vẻ kể.

Trung tâm có nhiều thiết bị hiện đại để thực hiện các kĩ thuật thụ tinh trong ống nghiệm như: các thiết bị lọc khí để đảm bảo không khí trong labo đạt tiêu chuẩn lý tưởng của labo IVF, tủ ba khí để nuôi cấy phôi, chamber kín để đảm bảo các thao tác với trứng và phôi được duy trì điều kiện sinh lý về nhiệt độ và khí, kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác để thực hiện các kĩ thuật cao.

Được biết, tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, các bác sĩ đều có bề dày kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, và thường xuyên đi tu nghiệp ở các nước có kĩ thuật hỗ trợ sinh sản mạnh như Singapore, Pháp, Mĩ.

Các bác sĩ và chuyên viên của Trung tâm đã thực hiện được hầu hết các kĩ thuật hỗ trợ sinh sản hiện hành, từ cổ điển như bơm tinh trùng vào tử cung (IUI) cho đến tiên tiến nhất như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI), lấy tinh trùng từ mào tinh (PESA), hỗ trợ thoát màng, chuyển phôi đông lạnh.

Hiện các chỉ số về tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ có thai sinh hóa, thai lâm sàng của Trung tâm đạt ngang bằng các trung tâm IVF lớn trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại