*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bằng kỹ thuật “ghép đôi” thành công tinh tử (tinh trùng non tháng) của người chồng với trứng của người vợ, các bác sĩ đã giúp người đàn ông được làm bố. Đây được xem là tin vui và là bước đột phá cho việc điều trị hiếm muộn tại Việt Nam.
Hiếm muộn, nghe lời đồn đi chữa vô sinh, chữa xong, làm theo đúng hướng dẫn của “thầy thuốc”, chỉ vài tháng sau, chị Nguyễn Thị Y. và chồng là anh Nguyễn Văn X. ở huyện Lục Nam đã có tin vui trong niềm hạnh phúc khôn tả. Sau khi sinh bé trai đầu lòng bụ bẫm, xinh đẹp, khá giống với đằng ngoại nên hai bên gia đình không ai nghi ngờ gì.
"Anh X. và gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng", người phụ nữ bức xúc chia sẻ.
"Liệu tôi có phải kẻ khốn nếu muốn từ bỏ đứa bé này?" - đó chính là câu hỏi mà người bố muốn mọi người cùng chia sẻ với mình sau khi nghe hết câu chuyện đầy ngang trái.
Theo tài liệu cổ, đương quy được coi là thánh dược bổ máu, không chỉ có tác dụng dưỡng huyết mà còn hoạt huyết, chỉ huyết và nhiều công dụng khác nữa. Đây là vị thuốc được dùng rộng rãi, thường xuyên trong nhiều bài thuốc. Vị thuốc này cũng gần như không thể thiếu trong các bài thuốc chữa vô sinh - hiếm muộn cả nam lẫn nữ.
Bài thuốc này được tôi lập phương từ yêu cầu của cuộc sống, nhưng không phải từ… bạn nhậu mà là từ một cặp vợ chồng hiếm muộn.
Tôi và vợ trước ly hôn sau nhiều năm chữa vô sinh không thành. Tôi lập gia đình lại và ngạc nhiên khi vợ mới báo tin vui. Có khi nào tôi… tự hết vô sinh hay bị chẩn đoán sai?
Nhục thung dung là một trong những vị thuốc có lịch sử lâu đời trong Đông y. Nhục thung dung còn được ví là “nhân sâm sa mạc” bởi loài thảo dược này quý như nhân sâm và chỉ mọc ở các vùng đầy cát và nắng.
Chỉ vài giây sau, tiếng khóc nức nở của cặp song sinh đã giảm dần rồi ngừng hẳn. Hai đứa trẻ mắt nhắm nghiền nhưng hai cánh tay vẫn quấn chặt lấy nhau và dường như chúng yên lặng để cảm nhận hơi ấm từ nhau.
Nhờ vào phương pháp chữa vô sinh và thụ tinh trong ống nghiệm, Carolyn đã có thể hoàn thành tâm nguyện, tuy nhiên chị không nghĩ rằng điều kinh khủng nhất lại đang chờ chị ở phía trước.
Đứng trên góc nhìn khoa học, câu chuyện hy hữu này có một cách giải thích cực kỳ thuyết phục.
Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện, một cặp vợ chồng hiếm muộn (vợ sinh năm 1959, chồng sinh năm 1957), đã hạ sinh một bé gái 2,6kg ngay trước Tết Mậu Tuất 2018...