Chưa cần tới hạt nhân, 4 vũ khí này của Nga cũng đủ khiến kẻ thù "khóc thét"

Linh Lâm |

Đây là những vũ khí đã được chứng thực khả năng chiến đấu.

Nga đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí lớn nhỏ trong chiến dịch chống IS ở Trung Đông, từ súng trường cho tới các máy bay ném bom chiến lược.

Theo tờ Russia Beyond, nếu không kể tới vũ khí hạt nhân thì đây là 4 loại vũ khí nguy hiểm nhất của Nga hiện nay.

1. Tên lửa hành trình Kalibr

Chưa cần tới hạt nhân, 4 vũ khí này của Nga cũng đủ khiến kẻ thù khóc thét - Ảnh 1.

Khinh hạm Admiral Grigorovich, trang bị tên lửa hành trình Kalibr, lần đầu tiên tham gia chiến dịch quân sự tại Syria. Ảnh: TASS

Lần đầu tiên thế giới có dịp chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của tên lửa hành trình Kalibr vào năm 2015, trong chiến dịch chống IS của Nga tại Syria. Các tàu chiến của Hạm đội Caspian đã bắn tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố từ khoảng cách 1.500km.

Tên lửa hành trình Kalibr bay là là mặt đất, men theo địa hình với tốc độ siêu thanh. Điều này khiến các hệ thống phòng không đối phương rất khó phát hiện và bắn hạ chúng. Trong khi ấy, quân khủng bố chỉ được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không vác vai một số hệ thống pháo.

Các tên lửa Kalibr mang theo đầu đạn 500 kg, có thể xóa sổ mọi thứ trong bán kính vài trăm mét từ tâm vụ nổ. Đây là một trong những vũ khí chính xác nhất trên thế giới, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 2.500m với sai số chỉ 30m.

2. Tàu sân bay Admiral Kuznetsov

Chưa cần tới hạt nhân, 4 vũ khí này của Nga cũng đủ khiến kẻ thù khóc thét - Ảnh 2.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov. Ảnh: RIA Novosti

Đây là "người khổng lồ" đích thực của quân đội Nga và là tàu sân bay duy nhất đang phục vụ Hải quân Nga.

Chiếc Admiral Kuznetsov có thể chở theo 50 máy bay. Trong lịch sử 35 năm hoạt động, con "quái vật" này đã được triển khai thực chiến lần đầu tiên tới Syria. Nó đã trải qua 3 tháng tác chiến chống lại các nhóm khủng bố tại đây vào cuối năm 2016.

Hiện tại, tàu Admiral Kuznetsov đang được sửa chữa theo chương trình nâng cấp có chi phi tới 40 tỷ rúp (708 triệu USD).

Hệ thống tên lửa Granit lỗi thời trên tàu sẽ được thay thế bằng các ống phóng có thể bắn tên lửa hành trình thế hệ mới Kalibr-NK của Nga. Ngoài ra, tàu Admiral Kuznetsov sẽ được trang bị tên lửa Zircon – mẫu tên lửa đầu tiên của Nga có thể đạt tới tốc độ siêu vượt âm trong các đợt thử nghiệm quân sự vừa qua.

Nhà sản xuất sẽ phải giải quyết các vấn đề cất/hạ cánh của máy bay trên tàu, sau khi đã có 2 chiếc bị thiệt hại vì trục trặc ở hệ thống cáp hãm.

Phi đoàn tiêm kích hạm trên tàu Admiral Kuznetsov sẽ bao gồm các tiêm kích MiG-29K/KUB và Su-33.

3. "Kẻ hủy diệt" Terminator

Chưa cần tới hạt nhân, 4 vũ khí này của Nga cũng đủ khiến kẻ thù khóc thét - Ảnh 3.

Xe chiến đấu BMPT-72 (Terminator 2) trong cuộc tập trận Zapad 2017. Ảnh: TASS

Các xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator cũng được Nga đưa vào các cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Chúng có thể mang tới 4 ống phóng tên lửa 9M120 Ataka, 2 pháo tự động 2A42 30mm, 2 súng phóng lựu AG-17D và 1 súng máy đồng trục PKTM 7.62mm – đây là bộ trang bị khá vững chắc dành cho một chiếc xe chiến đấu bọc thép được thiết kế để hỗ trợ các xe tăng T-14 Armata.

Phiên bản thứ hai của dòng xe này không được tăng cường nhiều vũ khí như phiên bản trước nhưng có mức giá rẻ hơn.

Một số xe chiến đấu "Terminator-2" sẽ được chyển giao cho quân đội Nga trong những năm sắp tới. Hiện số lượng cụ thể vẫn chưa được xác định, phải đợi tới khi Bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch trang bị trong giai đoạn 2018-2025.

4. "Thiên nga trắng"

Chưa cần tới hạt nhân, 4 vũ khí này của Nga cũng đủ khiến kẻ thù khóc thét - Ảnh 4.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tại triển lãm hàng không MAKS-2017. Ảnh: RIA Novosti

Tu-160M2 được mệnh danh là "Thiên nga trắng" do có đôi cánh tinh tế và thân máy bay màu trắng và phần mũi nhọn.

Hiện nay, Tu-160M2 là máy bay ném bom lớn nhất của Nga, có thể mang 40 tấn bom và tên lửa dẫn đường/không dẫn đường. Chúng cũng có thể triển khai các đầu đạn hạt nhân.

Với các tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555 đã được thử nghiệm tại Syria, những chiếc máy bay này có thể tiêu diệt các mục tiêu nằm xa phạm vi tấn công của các hệ thống phòng không.

Mặc dù vậy, trong 15 năm tới, các máy bay Tu-160M2 sẽ được thay thế bằng máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.

Theo nhà sản xuất, mẫu máy bay mới có thể tấn công các mục tiêu đối phương mà không cần rời khỏi không phận Nga.

Vào khoang chứa tên lửa của Tu-160 Nga tác chiến ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại