Chưa cần nâng cấp sâu, Su-57 Nga bất ngờ được "nhân 5" vũ khí lên hàng chục tấn - Vì sao?

Hoài Giang |

Tin tức mới nhất được RIA Novosti đăng tải đã giải thích được rất nhiều đồn đoán trong giới phân tích quân sự Nga những ngày vừa qua.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Một thử nghiệm quan trọng vừa thành công!

Ít giờ trước hãng tin Nga RIA Novosti dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết một cuộc thử nghiệm khai hỏa vào mục tiêu mặt đất của Máy bay không người lái tấn công (UCAV) S-70 Okhotnik-B (Hunter-B) đã thành công.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng tên lửa dẫn đường chưa rõ chủng loại đã được sử dụng trong cuộc thử nghiệm là một trong các vũ khí được phát triển dành riêng cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57.

Nguyên mẫu số 2 của UCAV S-70 Okhotnik-B (Nguồn: RT).

"Một loạt vụ phóng tên lửa dẫn đường đã được thực hiện như một phần của các cuộc thử nghiệm bay trên nguyên mẫu đầu tiên của khí tài S-70 Okhotnik-B.

Một số loại tên lửa không đối đất đã được sử dụng nằm trong số vũ khí trang bị của tiêm kích Su- 57 đã tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất".

Nguồn tin cho biết thêm rằng sau loạt vụ phóng được ghi nhận là thành công, "khí tài (S-70B Okhotnik) có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ngụy trang cỡ nhỏ bằng tên lửa trong mọi thời điểm và mọi điều kiện thời tiết".

Cần lưu ý rằng vào tháng 1/2021, UCAV Okhotnik đã lần đầu tiên thử nghiệm tấn công bằng bom không điều khiển.

S-70 Okhotnik-B là một UCAV dạng "cánh bay" và các công nghệ và vật liệu tàng hình tương tự như Su-57 cũng do Sukhoi (thành viên của Tập đoàn Rostec) phát triển.

UCAV có chiều dài 14 mét, sải cánh 19 mét và trọng lượng cất cánh là hơn 20 tấn, khá tương đồng với các thông số của Su-57 (dài 19,8 mét, sải cánh 14 mét và trọng lượng cất cánh là 18,5 tấn).

Cho đến nay 2 nguyên mẫu của S-70 Okhotnik-B đã được chế tạo - 1 để thử nghiệm (bay lần đầu tháng 8/2019) và 1 là nguyên mẫu chính thức được đưa vào hoạt động tại xưởng của Nhà máy Hàng không Novosibirsk vào tháng 12/2021.

Khác biệt chính giữa hai nguyên mẫu là ở động cơ. Nguyên mẫu thứ 2 được trang bị động cơ không có bộ đốt sau giúp giảm trọng lượng, phù hợp với thân máy bay và có thể tạo ra một vòi phun phẳng làm giảm khả năng hiển thị nhiệt và radar.

S-70 Okhotnik-B trong thử nghiệm không kích mục tiêu bằng bom không điều khiển nặng 500 kg (Nguồn: Russia 1).

Trả lời loạt câu hỏi?

Quay trở lại tin tức được RIA Novosti đăng tải nói trên, câu hỏi được đặt ra là cuộc thử nghiệm mới nhất của S-70 Okhotnik-B vừa chứng minh được những điều gì?

Đầu tiên, căn cứ vào chi tiết trên cánh đuôi đứng của 1 trong 4 tiêm kích Su-57 đã lỡ hẹn cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 với hình chính chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 và máy bay dạng "cánh bay" - được cho là S-70.

Và việc người đứng đầu Tập đoàn Rostec ông Sergey Chemezov - trong một cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin - đã tiết lộ thời điểm sản xuất hàng loạt UCAV S-70 Okhotnik-B cho Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắt đầu vào năm 2023 vào ngày 21/5.

Có nghĩa là thông tin về cuộc thử nghiệm khai hỏa vũ khí thành công của nhà sản xuất - chỉ 1 tuần sau tuyên bố - cho thấy S-70 Okhotnik có thể đã đạt được các năng lực cần thiết để được coi là UCAV hạng nặng và đưa vào các bước thử nghiệm tiếp theo của Quân đội Nga.

Chưa cần nâng cấp sâu, Su-57 Nga bất ngờ được nhân 5 vũ khí lên hàng chục tấn - Vì sao? - Ảnh 4.

Hình ảnh về cánh đuôi của một chiếc Su-57 dự kiến sẽ tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng (Nguồn: UAC/OAK).

Thứ hai, câu trả lời liên quan tới nhận định của nhà phân tích Roman Skomorokhov được Topwar.ru đăng tải hôm 14/5 rằng do đắt tiền không kém Su-57 nên S-70 không được phát triển để làm "chim mồi" mà có thể là "hộp tiếp đạn" giúp tăng hỏa lực khi bắt cặp cùng Su-57.

Nhà phân tích Nga lưu ý rằng tải trọng vũ khí tối thiểu của S-70 Okhotnik-B có thể là 2 tấn và việc 1 chiếc Su-57 có thể điều khiển tới 4 chiếc S-70 (chưa xác thực) khiến 1 phi đội loại này có thể trút hàng chục tấn bom đạn vào mục tiêu mà vẫn giữ được khả năng "tàng hình".

Việc S-70 có thể sử dụng chung vũ khí dành riêng cho Su-57 rõ ràng là một "manh mối" giúp nhận định nói trên trở nên vững vàng hơn.

Tuy nhiên câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất cho các vấn đề nêu trên - vẫn nằm ở Quân đội Nga, những người rất có thể sẽ nhận được một UCAV tấn công hạng nặng đầu tiên trên thế giới vào năm sau.

Chưa cần nâng cấp sâu, Su-57 Nga bất ngờ được nhân 5 vũ khí lên hàng chục tấn - Vì sao? - Ảnh 5.

Các tên lửa được trang bị cho Su-57 bao gồm R-77M, R-74M2, Izdeliye 810 (không đối không) Kh-38M, Kh-59MK2 (không đối đất), Kh-35U/UE, Kh-31 (không đối hải) và Kh-58UShK/KE (chống bức xạ - radar).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại