Chuyên gia: Trung Quốc cần năng lực phá huỷ Starlink phòng trường hợp bị đe doạ

Mạnh Kiên |

Starlink là dự án truyền thông vệ tinh tham vọng nhất từ ​​trước đến nay, cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng cho người dùng thương mại và quân sự trên toàn cầu.

Vô hiệu hoá Starlink

Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc cho biết nước này cần có khả năng vô hiệu hóa hoặc phá hủy các vệ tinh Starlink của SpaceX nếu chúng đe dọa đến an ninh quốc gia.

Theo một bài báo được công bố vào tháng trước, Trung Quốc cần phát triển các khả năng chống vệ tinh, bao gồm một hệ thống giám sát với quy mô với độ nhạy chưa từng có để theo dõi và giám sát mọi vệ tinh Starlink, trang SCMP dẫn thông tin.

Nghiên cứu do Ren Yuanzhen, một nhà nghiên cứu của Viện Theo dõi và Viễn thông Bắc Kinh thuộc Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), dẫn đầu. Đồng tác giả bao gồm một số nhà khoa học cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc.

Ren và các đồng nghiệp của ông không bình luận gì về nghiên cứu này, cũng như không rõ quan điểm chính thức của quân đội Trung Quốc như thế nào.

Bài báo đăng trên tạp chí Modern Defense Technology cho biết:

Starlink là dự án truyền thông vệ tinh tham vọng nhất từ ​​trước đến nay, cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng cho người dùng thương mại và quân sự trên toàn cầu.

Người sáng lập SpaceX, Elon Musk, rất nổi tiếng ở Trung Quốc trong vai trò hình mẫu cho sự đổi mới. Nhưng những lời chỉ trích dành cho Musk và các công ty của ông đã tăng lên đáng kể sau khi hai vệ tinh Starlink tiếp cận một cách nguy hiểm gần trạm vũ trụ Trung Quốc vào năm ngoái.

Ren ước tính rằng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tàng hình của quân đội Mỹ có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu lên hơn 100 lần với kết nối Starlink.

SpaceX đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để phát triển công nghệ mới dựa trên nền tảng Starlink, bao gồm các thiết bị có độ nhạy cao, giúp phát hiện và theo dõi vũ khí siêu vượt âm di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh hoặc nhanh hơn, trong bầu khí quyển của Trái đất.

Theo nhóm của Ren, vệ tinh Starlink cũng được trang bị bộ đẩy ion cho phép chúng thay đổi quỹ đạo nhanh chóng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong không gian.

Với hơn 2.300 vệ tinh - và đang tiếp tục tăng - trên quỹ đạo, Starlink thường được cho là không thể phá hủy vì hệ thống có thể duy trì hoạt động bình thường kể cả khi mất một số vệ tinh.

Theo Ren và các đồng nghiệp, quy mô, độ phức tạp và tính linh hoạt chưa từng có của Starlink sẽ buộc quân đội Trung Quốc phải phát triển các khả năng chống vệ tinh mới.

Chuyên gia: Trung Quốc cần năng lực phá huỷ Starlink phòng trường hợp bị đe doạ - Ảnh 1.

Trung Quốc cần làm gì?

Quân đội Trung Quốc cần phải nâng cấp các hệ thống giám sát không gian hiện có của mình để thu được hình ảnh siêu nét về các vệ tinh nhỏ nói trên, nhằm giúp các chuyên gia xác định các đặc điểm bất thường.

Trung Quốc tuyên bố họ đã phát triển nhiều thiết bị chụp ảnh laser trên mặt đất có thể chụp ảnh quanh quỹ đạo vệ tinh ở độ phân giải milimet, nhưng ngoài khả năng chụp ảnh quang học và radar, nước này cũng cần có khả năng đánh chặn tín hiệu từ mỗi vệ tinh Starlink để phát hiện bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào, Ren nhấn mạnh.

Ông cho biết Trung Quốc cũng đã cho thấy khả năng tiêu diệt một vệ tinh bằng tên lửa, nhưng phương pháp này có thể tạo ra một lượng lớn các mảnh vỡ không gian và chi phí sẽ quá cao khi so với một hệ thống bao gồm nhiều vệ tinh nhỏ, giá thành tương đối thấp.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Starlink tạo thành một hệ thống phi tập trung. Cuộc đối đầu không phải là về các vệ tinh riêng lẻ, mà là toàn bộ hệ thống. Điều này đòi hỏi một số biện pháp chi phí thấp, hiệu quả cao".

Theo thông tin công khai, Trung Quốc đã và đang phát triển nhiều công nghệ chống vệ tinh thay thế, bao gồm cả vi sóng có thể gây nhiễu liên lạc hoặc đốt cháy các thành phần điện tử.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã phát triển tia laser để làm chói mắt hoặc làm hỏng vệ tinh, hay các vệ tinh siêu nhỏ có thể được phóng với số lượng lớn để làm tê liệt các vệ tinh lớn hơn, cùng với đó là vũ khí mạng để xâm nhập vào mạng liên lạc vệ tinh.

SpaceX đã không bình luận về những thông tin này.

Một nhà khoa học vũ trụ ở Bắc Kinh giấu tên nhận định, đây có thể là màn dạo đầu nhắm vào vệ tinh Starlink từ Trung Quốc.

Người này cho rằng đó không hoàn toàn là điều bất ngờ nếu xét đến căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.

"Nhưng theo như tôi biết, các biện pháp đối phó của chúng tôi trong quan điểm chính vẫn là mang tính xây dựng. Nghĩa là cần xây dựng các mạng vệ tinh internet của riêng chúng tôi".

Trung Quốc đã khởi động một dự án tương tự được gọi là Xing Wang - StarNet - để cung cấp truy cập internet trên quy mô toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại