Chủ trâu chọi ở Đồ Sơn đã phát hiện trâu "có vấn đề" trước khi bị húc tử vong

Minh Tú |

Khi ra sới chọi, ông Hướng mặc quần âu, áo phông tối màu trong khi các chủ trâu khác xúng xính trong trang phục lễ hội. Và chính ông Hướng giải thích, do trâu "có vấn đề" nên phải ăn mặc thế.

Sáng 3/7, tại buổi làm việc khắc phục hậu quả sau khi trâu số 18 húc ông Đinh Xuân Hướng tử vong, UBND quận Đồ Sơn nhận định, con trâu 18 húc chết chủ mình tại lễ hội là do bị sốc tâm lý.

"Rà soát lại từng khâu, chúng tôi đánh giá việc trâu nổi điên húc người là do trâu bị sốc tâm lý khi thấy có quá đông người tại sân vận động, thêm vào đó là tiếng chiêng trống ầm ĩ khiến trâu thêm phần kích động", tờ Vietnamnet dẫn lời ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn.

Theo ông Hoàng Xuân Minh, trâu số 18 nổi điên, tấn công chủ mình đến tử vong là một sự cố hi hữu chưa từng xảy ra.

Ở một diễn biến khác, nghệ nhân dân gian Đinh Đình Phú có trâu ở vị trí ô chuồng sát với trâu số 18 khi ra đấu trường nhận định, trâu số 18 "có vấn đề" và ông Đinh Xuân Hướng (chủ trâu chọi bị húc tử vong) đã sớm nhận biết được điều này.

Cụ thể, theo tờ VnExpress, ông Đinh Đình Phú cho biết, vào sáng 1/7, theo lệ làng và quy ước lễ hội, chủ phải dắt trâu đến sân đình làm lễ yết kiến thành hoàng làng trước khi ra sới chọi. Riêng ông Đinh Xuân Hướng làm mọi cách vẫn không thể điều khiển được trâu vào, đành để ngoài đường rồi mang sợi dây thường dắt trâu vào đình xin Ban tế đặc cách.

Ông Hướng và ông Lê Huỳnh Vũ (người chung tiền mua trâu) mặc quần âu, áo phông tối màu trong khi các chủ trâu khác xúng xính trong trang phục lễ hội.

Và chính ông Hướng giải thích, do trâu "có vấn đề" nên phải ăn mặc thế.

Còn theo ông Lê Huỳnh Vũ, thời gian đầu khi đưa về nuôi, trâu 18 tỏ ra bất kham, rất "dị ứng" với các màu sặc sỡ, đặc biệt là đỏ, vàng. Có lần anh em ông Hướng mặc áo vàng đỏ, mang cờ hội để huấn luyện thì bị trâu giật thừng, suýt lao vào tấn công.

Được biết, trong buổi làm việc sáng 3/7, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy đặt câu hỏi với BTC lễ hội Đồ Sơn, nếu lễ hội được tiếp tục tiến hành, liệu sự cố tương tự có còn xảy ra không? Việc Ban tổ chức có động thái chậm trong việc truy bắt con trâu ngay khi nó vừa gây án cũng được Thứ trưởng nêu ra trong cuộc họp.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại