Trâu chọi húc chết chủ thường xuyên được cho ăn sâm, thuốc bổ

T.Công |

Trâu chọi số 18 được kết luận không có chất kích thích trong máu.

Trước nghi vấn có chất kích thích trong con trâu húc chết chủ mình là ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm.

Ông Hoàng Trung Hiếu (Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn) thông tin trên báo Pháp luật TPHCM: "Phía công an cũng đã lấy mẫu xét nghiệm trên con trâu số 18 và kết luận không có chất kích thích trong máu".

Theo báo Người lao động, con trâu số 18 được ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và ông Lê Huỳnh Vũ mua ở miền Tây Nam Bộ với giá hơn 100 triệu đồng.

Thời gian đầu trâu này khá hung dữ.

Bà Đinh Thị Hường (54 tuổi, chị gái ông Hướng) chia sẻ trên báo Zing.vn, ông Hướng đã có kinh nghiệm 10 năm chăm trâu chọi thuê. Hội thi năm nay là lần đầu ông Hướng đứng tên đăng ký chủ trâu.

Theo bà Hường, trâu số 18 được ông Hướng chăm sóc còn "sướng hơn cả người". Ông Hướng thường xuyên cho trâu ăn sâm, thuốc bổ, mía, cỏ, cho con vật tập luyện. Tiền và công sức mà ông Hướng đổ vào trâu rất nhiều. Thế nhưng chẳng ai ngờ chính con trâu ấy lại húc chết chủ.

Trâu chọi húc chết chủ thường xuyên được cho ăn sâm, thuốc bổ - Ảnh 1.

Trâu số 18 bị bắn để lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Lao động

Trên báo Dân Việt, ông Đinh Đình Phú (biệt danh "Phú chọi trâu", 83 tuổi, trú tại phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) đã rất thắc mắc bởi con trâu số 18 của ông Hướng dù có nhiều biểu hiện bất thường nhưng vẫn lọt qua hai đợt kiểm tra của nhà chức trách để vào vòng đấu loại.

Ông Phú kể, con trâu số 18 có nhiều biểu hiện giống "trâu điên". Trâu rất kỵ với màu đỏ, trong hội thi ông Hướng đã xin ban tổ chức không mặc áo đỏ, nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra. 

Ngoài ra, Cũng theo lời ông Phú, trước cuộc thi, các "ông trâu" phải ra đình theo nghi lễ, trong khi các con trâu khác ngoan ngoãn nghe lời chủ thì trâu số 18 ngoan cố không vào đình.

Trâu chọi húc chết chủ thường xuyên được cho ăn sâm, thuốc bổ - Ảnh 2.

Khoảnh khắc trâu chọi tấn công chủ của mình. Ảnh: VOV

Chuyên gia nói gì sau sự cố đáng tiếc ở lễ hội chọi trâu?

GS Trần Lâm Biền nói trên báo Lao động: Lễ hội chọi trâu Hải Phòng từng gắn với ý nghĩa phản ánh về thủy triều, cầu sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hòa... Bây giờ lễ hội này bị gắn tinh thần thượng võ, mang tính kích động bạo lực... Điều này đi ngược với ý nghĩa nguyên bản của lễ hội chọi trâu.

GS Ngô Đức Thịnh (Chủ tịch Hội nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam) nói trên báo Kinh tế đô thị: Đây là lễ hội có thương hiệu nên nếu cấm vì lý do lỗi của ban tổ chức thì đi ngược với văn hóa.

TS Trần Hữu Sơn (Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian) nói trên báo Thể thao văn hóa: "Cứ có sự cố lại đòi cấm thì không bao giờ có thể giải quyết được việc. Theo tôi, tạm dừng tổ chức để xử lý sự việc là việc làm đúng đắn, nhưng nếu cấm hoàn toàn thì làm mất đi một di sản truyền thống vốn rất tốt đẹp".


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại