Ông Đoàn Ngọc Hải "gửi số điện thoại" cho bà con khu Mả Lạng

T.Công |

Tại cuộc đối thoại về dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) hôm 3/7, ông Đoàn Ngọc Hải đã xin lỗi bà con sống ở khu này.

Theo tường thuật của báo Pháp luật TP.HCM, Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải xin lỗi vì dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (còn gọi là khu Mả Lạng) bị treo nhiều năm.

"Từ đây đến tháng 9/2017, quận và chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án đúng tiến độ, quận sẽ đề nghị TP loại nhà đầu tư này ra khỏi dự án", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

Buổi đối thoại ngày 3/7 có sự tham gia của gần 1.500 hộ dân ở khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Theo báo Người lao động, bà con bày tỏ bức xúc trước tình trạng dự án treo gần 20 năm khiến cuộc sống của họ gặp khó khăn. Nhiều hộ dân do không biết lúc nào di dời nên nhà cửa xập xệ cũng không dám sửa.

Phó Chủ tịch quận 1 khẳng định chính quyền sẽ lắng nghe và đứng về phía người dân. Giới chức quận sẽ xuống làm việc trực tiếp với từng hộ dân.

"Tôi gửi số điện thoại cho bà con. Nếu ai thắc mắc cần giải đáp có thể gọi hoặc nhắn tin cho tôi giải quyết. Cán bộ nào nhũng nhiễu, làm khó dân trong quá trình làm dự án mọi người cứ thông báo đến tôi. Nếu kiểm tra thấy đúng, quận sẽ kỷ luật nghiêm khắc", báo VnExpress dẫn lời ông Hải.

Cũng theo nguồn trên, ông Hải quả quyết mọi việc sẽ được giải quyết có lý có tình. Quận sẽ không vì lợi ích cá nhân mà đứng về phía chủ đầu tư gây thiệt thòi cho bà con.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại