Chủ quán bánh xèo bị sát hại vì "bán 1 cái bánh xèo không có lời"

Đình Thức |

Bà Anh từ chối bán 1 cái bánh xèo liền bị Yên lấy con dao đâm 2 nhát chí mạng vào người.

Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Trúc Yên (31 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.

Cáo trạng của VKS cho biết ngày 11/8/2017, Yên đến chợ Chiều (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) rồi ghé vào quán của bà Trương Thị Anh (49 tuổi, trú quận Sơn Trà) để ăn bánh xèo.

Lúc này, Yên hỏi giá bánh xèo và đề nghị mua 1 cái. Bà Anh đã chuẩn bị sẵn bánh nhưng khi biết được Yên chỉ mua 1 cái nên cất lại. Bà Anh nói "bán 1 cái bánh xèo không có lời".

Hai bên xảy ra cãi vã, chửi bới nhau. Yên dùng tay hất đổ hết đồ đạc trên bàn trong quán của bà Anh. Chủ quán cũng lấy nước mắm tạt lên người Yên.

Trong lúc đang cãi nhau, Yên lấy được 1 con dao ở quầy bán trầu cau bên cạnh đâm 2 nhát chí mạng vào vùng ngực trái, hông bà Anh.

Bà Anh ngã gục xuống đất, Yên bị người dân khống chế, thu giữ con dao rồi bàn giao cho cơ quan công an.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Giám định pháp y nạn nhân có tỉ lệ thương tích là 55%.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Tâm thần khu vực miền Trung cho thấy bị cáo Yên bị rối loạn tâm thần và hành vi giống tâm thần phân liệt do sử dụng chất ma túy tổng hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại