Cô gái bị nam sinh viên đánh trong quán bánh xèo yêu cầu khởi tố

Bảo Ngọc |

Gia đình nam sinh viên đánh cô gái trọng thương ở quán bánh xèo đã đến bệnh viện xin lỗi nhưng nạn nhân vẫn có đơn yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng khởi tố vụ án.

Ngày 11/4, chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1986, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết vừa có đơn đề nghị Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) khởi tố vụ việc bị Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hành hùng phải nhập viện vào ngày 8/4.

"Tôi đã gửi đơn đến Công an quận Sơn Trà đề nghị khởi tố vụ án và điều tra thep pháp luật", chị Như nói.

Gia đình chị Như cho hay vào chiều 10/4, gia đình anh Khang đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi. Tuy nhiên, chị không chấp nhận.

Trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà, cho biết cơ quan điều tra đã đưa chị Như (32 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đi giám định thương tích theo yêu cầu của nạn nhân.

Cô gái bị nam sinh viên đánh trong quán bánh xèo yêu cầu khởi tố - Ảnh 1.

Chị Như đang điều trị tại bệnh viện.`

"Công tác điều tra đang tiến hành theo quy định, chúng tôi đã làm thủ tục để VKS giám sát, cũng như đợi kết quả giám định pháp y mới đủ căn cứ để khởi tố vụ việc", ông Quang cho biết.

Chị Như cho biết việc giám định thương tật đã hoàn tất nhưng chưa có kết quả. Người này cũng thông tin sẽ xuất viện trong hôm này và về nhà tiếp tục điều trị. "Mắt tôi hiện vẫn đang rất đau và chưa biết sẽ như thế nào", chị Như lo lắng.

Trước đó, chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1986, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có đơn gửi công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) yêu cầu làm rõ sự việc chị bị đánh đập dã man xảy ra vào ngày 8/4.

Theo trình bày, chị Như đi ăn cùng em dâu là Võ Thị Kim Lan (SN 1989) tại tiệm bánh xèo trên đường Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Do có mâu thuẫn, chị Như đã bị Khang đánh nhập viện với thương tích gồm gãy sống mũi, xuất huyết mũi, dập nhãn cầu mắt, gãy 4 cái răng.

Khang được đưa về đồn làm việc nhưng sau đó được chú ruột là Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đưa về nhà sau khi thực hiện thủ tục bảo lãnh. Sự việc này đã khiến gia đình chị Như bức xúc tố cáo cơ quan công an bao che vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại