*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Dương Hải Hà (Hưng Yên) đang làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, nhưng chỉ có bảng lương của 6 tháng gần nhất, còn 6 tháng trước đó là lao động tự do không có hợp đồng lao động.
Năm 2024, bà Tô Thanh Hoài (TPHCM) mua 1 căn hộ nhà ở xã hội diện tích 32 m2. Đến năm 2026, do diện tích nhỏ, không đủ không gian sinh hoạt cho gia đình 5 thành viên nên bà đã bán lại căn hộ cho chủ đầu tư.
Bà Lê Thị Bích Ngọc (Phú Thọ) ký hợp đồng thử việc giảng dạy môn Anh Văn tại Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm vào ngày 1/1/1994 (nay là trường cao đẳng). Hợp đồng thể hiện mức lương bậc 2 của giáo viên trung học có trình độ đại học.
Ông Bùi Văn Nam ký hợp đồng mua một căn hộ nhà ở xã hội và đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng (đang chờ bàn giao Giấy chứng nhận để thanh toán 5% còn lại). Vậy, ông có được phép cho người khác thuê lại căn hộ này để ở không?
Ông Phạm Long đã được Sở Xây dựng xác nhận là đối tượng được mua nhà ở xã hội và đang làm thủ tục mua nhà ở xã hội của một cá nhân khác vẫn đang trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ số tiền với chủ đầu tư.
Khoảng 2.000 người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh (Nghệ An) được khám, sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí, tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, góp phần phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri về việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi, đồng thời nâng mức trợ cấp lên 1 triệu đồng/tháng.
Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ cấp xã hội dành cho người đang nuôi con được thực hiện theo quy định mới, trong đó điều kiện hưởng và mức hỗ trợ đối với từng trường hợp được quy định cụ thể.
Làn sóng giảm lãi suất cho vay bắt đầu lan rộng sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo mới về điều hành lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Mạnh (Hà Nội) sinh năm 1969, đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được 11 năm 10 tháng (1/2009-10/2021). Tháng 11/2021-6/2026, ông đóng BHXH theo chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. Tháng 7/2026, ông nghỉ việc do sáp nhập thôn.
Từ ngày 15/10/2026, quy định mới về mức tặng quà bằng tiền mặt cho người cao tuổi chính thức có hiệu lực, với đối tượng và phạm vi áp dụng được quy định cụ thể.
Công ty của bà Vũ Tuyết (Hà Nội) thuê người lao động làm việc bán thời gian. Các công việc phát sinh được xử lý trong giờ hành chính nhưng không ngồi làm việc tại văn phòng, mức lương 4 triệu đồng/tháng.