Chính sách “mua tăng tặng pháo” của ông Trump hiệu quả bất ngờ: 7,26 tỷ USD vũ khí cho Mỹ

Hoài Giang |

Với đơn hàng mới có tổng giá trị 1,761 tỷ USD, tới nay Mỹ đã thu được 7,26 tỷ USD từ một khách hàng quan trọng sau một quá trình "hậu mãi" vũ khí thành công của chính quyền Trump.

Ngày 14/9, tờ Sputnik dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng họ đã "dọn đường" cho Morocco (Ma rốc) mua số vũ khí trị giá khoảng 1,7 tỷ USD bao gồm hàng nghìn tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và bom để tích hợp với máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcons.

Thỏa thuận này bao gồm hai "gói" đạn dược, với gói đầu tiên giá trị 776 triệu USD cho hơn 2.400 ATGM điều khiển TOW 2A cùng 400 bệ phóng M220A2 TOW.

Chính sách “mua tăng tặng pháo” của ông Trump hiệu quả bất ngờ: 7,26 tỷ USD vũ khí cho Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa TOW 2A và bệ phóng M220A2 được cho là có khả năng đánh bại các loại giáp phản ứng nổ với đầu đạn kép (Tandem).

Đơn hàng bao gồm 28 tên lửa "miễn phí" cho mục đích thử nghiệm và các mặt hàng khác bao gồm phụ tùng, dụng cụ và thiết bị sửa chữa bảo trì, cũng như chi phí đào tạo - huấn luyện.

Gói đạn dược thứ hai lên tới 985 triệu USD bao gồm 5,810 bom MK82 Mod 1 (227 kg), 300 bom MK84 Mod 4 (908 kg) và 105 bộ kit JDAM KMU-572f /B, cùng với các thiết bị liên quan khác.

Theo Defense Post, bộ kit KMU-572f/B sẽ giúp chuyển đổi bom không được điều khiển (MK82 và MK-84) thành bom thông minh JDAM (Bom tấn công trực diện phối hợp) được định vị bằng GPS.

Chính sách “mua tăng tặng pháo” của ông Trump hiệu quả bất ngờ: 7,26 tỷ USD vũ khí cho Mỹ - Ảnh 3.

Các bộ kit như KMU-572f/B sẽ biến bom thông thường MK-82-1 và MK-84-4 của Morocco thành các bom JDAM.

Đơn hàng của Morocco diễn ra chỉ vài tháng sau khi quốc gia Bắc Phi này mua 25 máy bay chiến đấu F-16C/V Block 72 mới với giá khoảng 3.787 tỷ USD.

Theo Defense News, chỉ riêng trong năm tài chính 2019, Morocco đã chi ra số tiền ước tính 7,26 tỷ USD chỉ riêng cho các loại vũ khí Mỹ.

Từ năm 2012, Morocco đã quan tâm tới xe tăng M1 Abrams thế hệ 3 của Mỹ với kế hoạch trang bị 250 xe tăng loại này cho quân đội. Morocco đã đặt hàng 222 xe tăng M1A1 SA Abrams vào năm 2015 và việc bàn giao đã hoàn thành trong tháng 2/2018.

Vào cuối năm 2018, Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc bán thêm 162 xe tăng M1A2S Abrams trị giá 1,2 tỷ USD cho Morocco với kế hoạch triển khai bàn giao trong vòng 5 năm (cho tới 2023).

Như vậy cho tới khi bàn giao xong lô hàng nói trên, Morocco sẽ là quốc gia trang bị xe tăng M1 Abrams lớn thứ 4 thế giới (384 xe tăng) chỉ sau Hoa Kỳ (8.100 xe tăng), Ai Cập (1.005 xe tăng) và Arab Saudi (442 xe tăng).

Quân đội Morocco hiện đã trang bị Pháo tự hành M109 Paladin 155 mm với tổng số 335 khẩu đội.

Đa phần pháo M109 đều được Mỹ "tặng" sau các thương vụ xe tăng M1 Abrams cùng với hàng trăm xe bọc thép M113A3, xe bọc thép chỉ huy M557A2 và hàng chục nghìn vũ khí cá nhân đã qua sử dụng.

Ngoài ra Morocco đã liên tục nhận được các "món quà" khác từ bạn hàng Mỹ. Ví dụ như năm 2016, Morocco đã nhận được 85 xe bọc thép MASS FAAS trị giá 9,7 triệu USD và khung gầm M109 để triển khai pháo tự hành M109 trị giá 5,1 triệu USD.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 SA Abrams trong quá trình bàn giao cho Morocco.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại