Chiến sự Yemen: Houthi "quyết chiến" bằng UAV, may mắn mỉm cười với Saudi

Hoài Giang |

Ngày 23/8, Phiến quân Houthi tại Yemen đã phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới vào căn cứ không quân King Khaled ở tây nam Arab Saudi.

Tối ngày 24/8, tờ Yeni Safak dẫn nguồn tuyên bố của phát ngôn viên của lực lượng Houthi, ông Yahia Sarie rằng các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào mục tiêu là các nhà chứa máy bay và đường băng trong căn cứ không quân ở thành phố Khamis Mushait.

Cho tới nay không có thêm thông tin về thương vong hoặc thiệt hại tại thực địa.

Về phần mình, liên minh can thiệp quân sự vào Yemen do Arab Saudi dẫn đầu, cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) do Houthi phóng từ Yemen.

Chiến sự Yemen: Houthi quyết chiến bằng UAV, may mắn mỉm cười với Saudi - Ảnh 1.

Vị trí máy bay không người lái Houthi bị bắn hạ

Phát ngôn viên của Liên minh, Đại tá Turki Al-Maliki cho biết họ đang thực hiện mọi biện pháp có thể và tối ưu nhất để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi, theo hãng tin Saudi SPA.

Yemen hiện vẫn tiếp tục bị tàn phá bởi bạo lực kể từ năm 2014, khi nhóm vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát một phần đất nước, bao gồm cả thủ đô Sanaa.

Cuộc xung đột leo thang vào năm 2015 sau khi Arab Saudi và các đồng minh Hồi giáo Sunni phát động một chiến dịch can thiệp quân sự lớn bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ nhằm vào Houthi ở Yemen và hỗ trợ chính phủ thân Saudi.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 70.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ năm 2016.

Bên cạnh các cuộc tấn công bằng UAV, truyền thông Houthi hôm 23/8 đã phát hành đoạn video cho thấy lính bắn tỉa của lực lượng này đã bắn hạ nhiều binh lính liên minh ở khu vực tỉnh Najran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại