Sợ phiến quân tung đòn hiểm, Quân đội Syria tiến vào Khan Sheikhoun bằng "vũ khí đặc biệt"

Trà Khánh |

Trước chiến thắng chóng vánh tại Khan Sheikhoun, Quân đội Syria khá thận trọng khi tiến vào thị trấn chiến lược này và để đảm bảo an toàn, một loại vũ khí đặc biệt đã được sử dụng.

Vì sao QĐ Syria chùn bước khi tiến vào cửa ngõ Khan Sheikhoun?

Trong hôm 22/8 vừa qua, Bộ Tư lệnh tối cao của Quân đội Syria (SAA) đã tuyên bố thành phố chiến lược Khan Sheikhoun đã nằm dưới quyền kiểm soát của SAA sau một trận giao tranh ngắn.

Một trong những lý do giúp SAA nhanh chóng kiểm soát được Khan Sheikhoun là nhờ họ đã đánh chiếm được đỉnh đồi chiến lược Talat Al-Nimr. Đây là đỉnh đồi cho phép quan sát thấy phần phía bắc của Khan Sheikhoun và đường cao tốc Hama-Idlib.

Trước khi SAA đưa ra tuyên bố chính trức trên, toàn bộ phiến quân thuộc hai tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-Izza đã thông báo rút khỏi phía nam thành phố này trong ngày 21/8.

Sợ phiến quân tung đòn hiểm, Quân đội Syria tiến vào Khan Sheikhoun bằng vũ khí đặc biệt - Ảnh 1.

Xe tăng T-55 cùng Quân đội Syria liên tiếp giành được các chiến thắng quan trọng ở Nam Idlib. Ảnh: AP.

Dù vậy việc các nhóm phiến quân rút chạy quá nhanh khỏi một vị trí chiến lược như Khan Sheikhoun cũng khiến các tướng lĩnh Syria cảm thấy hoài nghi, vì nhiều khả năng trước khi rút khỏi thành phố các tay súng khủng bố có thể đã cài mìn hoặc các thiết bị nổ tự chế (IED) để ngăn bước tiến của SAA.

Việc phiến quân khủng bố cho cài mìn và IED ở các khu vực chiến lược sắp được SAA giải phóng thường xuyên diễn ra trong suốt cuộc chiến ở Syria, điều này được ra một thử thách không nhỏ các đơn vị chiến đấu chủ lực Syria mà ở đây là Lực lượng đặc nhiệm Tiger khi tiến vào Khan Sheikhoun quá dễ dàng.

Nhằm đảm bảo Khan Sheikhoun sạch bóng phiến quân và thuốc nổ, SAA đã sử dụng tới một loại vũ khí đặc biệt để mở đường cho lực lượng bộ binh tiến vào thành phố đó chính là xe tăng T-55.

Không phải T-90, T-55 mới là kẻ lập công lớn ở Khan Sheikhoun

Nghe có vẻ khó tin nhưng với tình hình trang bị của Quân đội Syria, xe tăng T-54/55 hay T-62 vẫn là những lựa chọn tốt để tăng cường sức chiến đấu cho các đơn vị chủ lực. Trong khi đó ở Khan Sheikhoun, T-55 bên cạnh việc hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh nó còn làm nhiệm vụ rà phá bom mìn.

Dựa trên những hình ảnh được gửi về từ chiến trường Nam Idlib, Quân đội Syria sử dụng số lượng khá lớn các xe tăng T-55 trong các mũi tấn công của mình, và hầu hết chúng đều được trang bị bộ kit rà phá bom mìn PT-55.

Sợ phiến quân tung đòn hiểm, Quân đội Syria tiến vào Khan Sheikhoun bằng vũ khí đặc biệt - Ảnh 2.

Xe tăng T-55 cùng bộ kit PT-55 làm nhiệm vụ rà phá mìn ở khu vực cửa ngõ dẫn vào Khan Sheikhoun. Ảnh: Sputnik

Theo đó với PT-55, xe tăng T-55 có thể di chuyển an toàn qua các con đường bên trong khu vực đô thị hoặc trên đường nó hành quân trước các loại mìn chống tăng và thiết bị nổ tự tạo. Mặt khác PT-55 hoàn toàn có thể tạo ra một hành lang an toàn cho bộ binh tiến lên khi nó cũng có thể dọn sạch các loại mìn chống bộ binh.

Từ điểm này có thể thấy Quân đội Syria và lực lượng Đặc nhiệm Tiger khá thận trọng tiến vào Khan Sheikhoun với đội hình xe tăng T-55 được trang bị PT-55, khi tình hình chiến sự diễn ra quá nhanh và rất có thể phiến quân khủng bố trước khi rút đi đã kịp sắp đặt cạm bẫy bên trong thành phố này.

PT-55 là một trong nhiều trang bị mở rộng được Liên Xô phát triển cho xe tăng T-54/55 trong Chiến tranh Lạnh được thiết kế để gắn phía trước xe tăng. Tổng trọng lượng của bộ kit này lên đến gần 7 tấn và có thể chịu được ít nhất được ít nhất 10 vụ nổ từ mìn chống tăng.

Về thiết kế cơ bản, PT-55 sử dụng hai con lăn có trọng lượng gần 3 tấn mỗi con di chuyển phía trước bánh xích xe tăng, khi di chuyển sức nặng của các con lăn này sẽ làm kích nổ một số loại mìn chống tăng hoặc mìn bộ binh từ đó vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ bằng mìn của đối phương.

Việc sử dụng PT-55 ít nhiều làm giảm khả năng cơ động của xe tăng T-55 xuống còn khoảng 10km/h, tuy nhiên nó lại giải pháp hiệu quả nhất để giúp xe tăng vượt qua các bãi mìn, đồng thời mở một hành lang an toàn đủ rộng cho bộ binh di chuyển.

Có thể nói việc Quân đội Syria sử dụng T-55 cùng PT-55 ở Khan Sheikhoun ít nhiều cho phép họ có thể xác định được các bãi mìn của đối phương và vô hiệu hóa chung, cũng như tạo điều kiện cho bộ binh di chuyển vào sâu bên trong thành phố. Dù vậy PT-55 chỉ có thể vô hiệu hóa được các thiết bị nổ được chôn bên dưới mặt đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại