Tổ hợp tác chiến điện tử tối mật Nga tới Syria, UAV phiến quân hết đường sống?

Trà Khánh |

Việc Nga triển khai tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2 tới "chảo lửa" Idlib có thể sẽ dấu chấm hết cho các đòn tấn công bằng UAV của phiến quân Syria.

Theo đó trong chuyến thăm các đơn vị chiến đấu ngoài tiền tuyến ở Idlib của của Bộ trưởng Quốc phòng Syria - Tướng ‘Ali ‘Abdullah Ayoub đã vô tình để lộ một vũ khí bí mật có thể giúp Quân đội Syria giành được lợi thế lớn trước phiến quân khủng bố ở khu vực này.

Dựa trên hình ảnh được Quân đội Syria đăng tải về chuyến thăm trên, đã vô tình cho thấy một phần hệ thống ăng-ten của tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2, một trong những hệ thống gây nhiễu điện tử hiện đại nhất Quân đội Nga hiện nay. Đây là một loại "vũ khí" đặc biệt có khả năng chế áp các vệ tinh liên lạc.

Tổ hợp tác chiến điện tử tối mật Nga tới Syria, UAV phiến quân hết đường sống? - Ảnh 1.

Hình ảnh một phần ăng-ten của tổ hợp Tirada-2 lộ ra trong chuyến thăm của Tướng ‘Ali ‘Abdullah Ayoub đến các đơn vị tiền tuyến ở Idlib trong tháng 9/2018.

Hiện tại Quân đội Syria đang tiến hành triển khai nhiều chiến dịch quân sự lớn khu vực Đông Bắc nước này, trong đó trọng điểm vẫn là giải phóng hoàn toàn Bắc Hama và một phần phía Nam của Idlib.

Do đó việc tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2 xuất hiện gần chiến tuyến ở Idlib cho thấy, Quân đội Syria hoặc cũng có thể là người Nga đang muốn loại trừ mọi mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự chế của quân khủng bố, mặt khác cũng muốn làm hạn chế khả năng liên lạc vô tuyến và vệ tinh của lực lượng này trong khu vực.

Với các chiến thắng liên tiếp của Quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh trên chiến trường hiện tại một phần nào đó đã nói lên được sự chuẩn bị tốt của họ trong cuộc chiến tiêu diệt hang ổ cuối cùng của phiến quân khủng bố ở Idlib, và tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2 là một trong số đó.

Năng lực tác chiến của Tirada-2 sẽ rất có lợi cho Quân đội Syria trong việc ngăn chặn các UAV tấn công của phiến quân hoạt động trong khu vực, ngoài ra nó cũng có thể xem là lá chắn từ xa giúp Nga bảo vệ các căn cứ quân sự quan trọng của nước này ở Latakia trước các đợt tấn công liên tiếp bằng UAV trong thời gian gần đây.

Theo nhiều chuyên gia quân sự nhận định, Tirada-2 ở Idlib chắc chắn sẽ phối hợp cùng các tổ hợp tác chiến điện tử R-330ZH Resident thành "cặp bài trùng" siêu hạng như cách mà người Nga đã từng làm ở miền Đông Ukraine vào đầu năm nay.

Tổ hợp tác chiến điện tử tối mật Nga tới Syria, UAV phiến quân hết đường sống? - Ảnh 2.

Hình ảnh các tổ hợp tác chiến điện tử Tirada-2 và R-330ZH được OSCE chụp được tại miền Đông Ukraine vào đầu năm 2019. Ảnh: OSCE.

Bản thân R-330ZH là tổ hợp áp chế điện tử có thể vô hiệu hệ thống điều khiển của UAV trong mọi điều kiện thời tiết cũng như đêm tối từ khoảng cách vài chục km. Điều đặc biệt là khí tài này được Nga phát triển dựa trên những kinh nghiệm đối phó với UAV khi tác chiến tại Syria.

Trong tháng 4/2019, Phái đoàn giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa công bố bằng chứng "gây sốc" về sự xuất hiện của cả Tirada-2 lẫn R-330ZH ở miền Đông Ukraine.

Giới chuyên gia cho rằng, Quân đội Nga đưa bộ đôi tổ hợp tác chiến điện tử này đến miền Đông Ukraine là để đối phó với các máy bay trinh sát không người lái tầm cao của Mỹ. Và với những gì đang xảy ra ở Ukraine đã nói lên được khả năng tác chiến của Tirada-2 và R-330ZH.

Từ việc Quân đội Syria liên tiếp đánh chặn thành công các UAV tấn công của quân khủng bố trong thời gian gần đây đã cho thấy sự can thiệp ít nhiều của các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga trên chiến trường Idlib, góp phần vào các chiến thắng của Quân đội Syria trong cuộc chiến tại hang ổ cuối cùng của phiến quân khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại