Loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35: Mỹ đã phải trả "giá đắt" như thế nào?

Hoài Giang |

Khoảng 10 nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sản xuất hơn 900 bộ phận trong F-35, 400 trong số đó là nguồn cung duy nhất cho tới hiện tại.

Sáng 24/8 tờ Sputnik đưa tin tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin đã được giao hợp đồng hơn 2,4 tỷ USD để cung cấp các "phụ tùng ban đầu" cho chương trình F-35.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố trong một thông cáo báo chí hôm 23/8:

"Công ty hàng không vũ trụ Lockheed Martin, có trụ sở tại Fort Worth, Texas, được trao 2.426.326.544 USD để cung cấp phụ tùng cho máy bay tàng hình F-35 Lightning II thuộc các lực lượng Thủy quân lục chiến, Hải quân, Không quân, (hoặc) không thuộc BQP Hoa Kỳ (DoD) và các khách hàng quân sự.

Tất cả các đơn đặt hàng (mới) dự kiến ​​sẽ được đặt trước thời điểm cuối tháng 12/2020".

Lầu Năm Góc đã phải tìm cách thay thế chuỗi cung cấp lại hàng trăm thành phần của máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35 vì chính quyền của Tổng thống Trump đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình vào tháng trước sau quyết định của Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Khoảng 10 nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sản xuất hơn 900 bộ phận trong F-35, 400 trong số đó là nguồn cung duy nhất cho tới hiện tại.

Trong phiên điều trần giữa tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết các phi đội F-35 (khoảng 300 chiếc) dự kiến ​​sẽ không đáp ứng được yêu cầu trạng thái "sẵn sàng hoạt động" của Lầu Năm Góc, chủ yếu là do thiếu hụt các bộ phận quan trọng.

Dây chuyền lắp ráp của Lockheed Martin và các máy bay F-35 Lightning II.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại