Chiến sự Azerbaijan và Armenia: Thống kê mới nhất về thiệt hại - Con số thật khủng khiếp

Bảo Lam |

Chiến sự Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã kéo dài từ 27/9 đến hết 10/11/2020. Thiệt hại của các bên được đánh giá là hết sức khủng khiếp.

Trong vòng 44 ngày, trước khi chiến sự Azerbaijan và Armenia kết thúc bằng hiệp định ngừng bắn hoàn toàn dưới sự trung gian hòa giải của Nga.

Azerbaijan được coi là người chiến thắng trước Armenia và nước cộng hòa tự xưng Nagorno-Karabakh. Hiện lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã được triển khai tại các điểm trọng yếu, đảm bảo duy trì lệnh ngừng bắn và khôi phục cuộc sống bình thường của người dân địa phương.

Mặc dù cuộc chiến chỉ diễn ra trong vòng gần 1 tháng rưỡi nhưng nhưng những chuyên gia phương Tây đã kịp tính toán được tổn thất của các bên. Con số được công bố thật khủng khiếp, cả Azerbaijan và Armenia đều đã mất một lượng lớn các vũ khí trang bị.

Thiệt hại của Armenia

Qua phân tích cho thấy rằng Armenia mất 185 xe tăng chiến đấu chủ lực, trong đó 66 chiếc bị Azerbaijan bắt sống hoặc chiếm dưới dạng chiến lợi phẩm. Số lượng này gồm: 2 chiếc Т-72AK, 16 chiếc Т-72AV, 35 chiếc Т-72B, 52 chiếc Т-72A và 80 chiếc xe tăng Т-72 không rõ biến thể.

Người Armenia cũng mất thêm 43 xe chiến đấu bộ binh, trong số đó 22 chiếc bị quân đội Azerbaijan chiếm được. Đó là 21 xe BMP-1, 19 xe BMP-2 và 3 xe BMP không rõ biến thể.

Ngoài ra, Armenia đã tổn thất 44 xe thiết giáp khác, trong đó 20 chiếc bị Azerbaijan chiếm làm chiến lợi phẩm.

Trong số này có 1 chiếc BTR-70, 1 chiếc BRM-1K, 2 chiếc xe bọc thép bánh xích hỗ trợ kỹ thuật MTLB với pháo S-60, 2 khẩu pháo cao xạ tự hành ZSU-23-4 Shilka, 2 chiếc xe trinh sát BRDM-2, 2 chiếc BBM không rõ biến thể, 4 chiếc BTS-4, 4 chiếc xe MTLB với pháo cao xạ ZU-23, 6 chiếc MTLB và 20 chiếc MTLB với pháo cao xạ ZU Zastava M55.

Chiến sự Azerbaijan và Armenia: Thống kê mới nhất về thiệt hại - Con số thật khủng khiếp - Ảnh 2.

Xe tăng cùng nhiều vũ khí trang bị của Armnia bị Quân đội Azerbaijan bắt sống và thu giữ.

Armenia cũng thiệt hại 3 tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành (2 xe 9P148 "Konkurs" và 1 xe 1P149 "Shturm-s"), mà 2 trong số đó đã trở thành chiến lợi phẩm của phía Azerbaijan.

Liên quan tới pháo xe kéo và pháo phản lực, thì tình hình không sáng sủa hơn. Armenia mất 147 khẩu pháo xe kéo, trong đó 27 khẩu bị Azerbaijan chiếm.

Trong số này bao gồm: 65 khẩu lựu pháo 122mm D-30, 52 khẩu lựu pháo 152mm D-20, 12 khẩu lựu pháo 152mm D-1 (mẫu sản xuất năm 1943), 8 khẩu đại bác 152mm "Giatzint-B", 5 khẩu pháo phòng không 100mm KS-19, 2 khẩu đại bác 85mm D-44, 2 khẩu 100mm MT-12 "Rapira" và 1 khẩu lựu pháo 122mm M-30.

Tổn thất của pháo tự hành là 19 khẩu, trong số đó 2 chiếc đã thuộc về quân đội Azerbaijan dưới dạng chiến lợi phẩm. Đó là 15 khẩu 122mm 2S1 "Gvozdika" và 4 khẩu 152mm 2S3 "Akatzia".

photo-1

Armenia tổn thất rất lớn cả về người lẫn vũ khí trang bị.

Tổn thất của pháo phản lực bắn loại cũng tổn thất khá lớn, tới 72 khẩu, bao gồm 64 khẩu đội 122mm BM-21 "Grad", 4 khẩu đội 300mm BM-30 "Smerch", 2 khẩu 273mm WM-80 do Trung Quốc sản xuất, 1 khẩu pháo phản lực nhiệt áp 220mm TOS-1A "Solntzepek" và 1 khẩu không rõ biến thể.

Người Armenia cũng mất 1 tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật R-17 "Elbrus" ("Scud-B"), 26 tổ hợp phòng không, 12 radar nhìn vòng, 2 xe tác chiến điện tử, 1 máy bay Su-25 và 4 UAV. Những thiệt hại về xe cơ giới phải tính bằng con số hàng trăm. Chỉ riêng xe tải đã là 451 chiếc.

Tổn thất của Azerbaijan

Những tổn thất của quân đội Azerbaijan trông không đến mức thảm hoạ như những con số nêu trên của Armenia. Chỉ tổng cộng có 28 xe tăng của họ bị mất: 1 chiếc T-72 "Ural", 3 chiếc T-72A, 7 chiếc T-72AV/Aslan, 15 chiếc T-72 không rõ biến thể và 2 chiếc T-90S bị Armenia chiếm được.

Chiến sự Azerbaijan và Armenia: Thống kê mới nhất về thiệt hại - Con số thật khủng khiếp - Ảnh 5.

Xe tăng T-90S của Azerbaijan bị Armenia bắn trúng và thu giữ.

Azerbaijan chỉ mất 23 xe BMP (2 chiếc BMP-1, 1 chiếc BMP-2K, 1 chiếc BMP-3, 3 chiếc không rõ biến thế và 16 chiếc BMP-2). Số xe thiết giáp khác bị tổn thất là 27 chiếc (8 xe BTR-70, 8 xe BTR-82A, 4 chiếc BBM không rõ biến thể và 7 chiếc BBM Plasan SandCat).

Trong thời gian diễn ra chiến dịch "phản công", các lực lượng vũ trang Azerbaijan chỉ mất 1 trực thăng Mi-8/17, 11 máy bay AN-2 (được sử dụng để mở toang hệ thống phòng không của Armenia), 11 chiếc UAV tự sát IAI Harop, 2 chiếc UAV cảm tử SkyStriker, 1 chiếc UAV cảm tử Orbiter 1K, 2 UAV tấn công Bayraktar TB2 và 8 UAV không rõ biến thể.

Tuy nhiên, những tổn thất thấp như vậy của các UAV cảm tử khiến người ta đặt ra câu hỏi, bởi vì chính các đoạn video do Bộ Quốc phòng Azerbaijan phát tán trong thời gian có sự tham gia của các UAV, thì tổn thất phải lớn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại