Chế độ ăn nào gây ra căn bệnh ung thư phổ biến ở đàn ông? Câu trả lời là đây!

Nguyên Huy |

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến nhất ở nam giới độ tuổi 50 trở lên. Tuy nhiên, số người trẻ mắc bệnh này ngày càng nhiều. Một phần nguyên nhân là do chế độ ăn.

Năm 2014, tại Hồng Kong, có khoảng 1.709 người được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt

"Số người mắc căn bệnh ung thư này tăng cao nhất trong các loại ung thư phổ biến ở nam giới ở  trong 2 thập kỷ gần đây", Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia cho biết.

Theo số liệu Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất chính là đàn ông ở độ tuổi 70 trở lên. Nhưng hiện nay, cánh mày râu ở tuổi 47 cũng có thể bị.

Nhiều bệnh nhân không hiểu rõ về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Vì thế, họ chỉ đi khám khi bệnh đã phát triển ở giai đoạn muộn.

Theo khảo sát, khoảng 60% nam giới ở độ tuổi trên 50 có dấu hiệu mắc ung thư tuyến tiền liệt nhưng không tư vấn hoặc khám bác sĩ chuyên khoa.

Chế độ ăn nào gây ra căn bệnh ung thư phổ biến ở đàn ông? Câu trả lời là đây! - Ảnh 1.

Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân ung thư thứ 5 gây tử vong ở nam giới.

Tiến sĩ Andrew Wai-chun Yip, bác sĩ tiết niệu cho biết nam giới thường hay trì hoãn việc khám bác sĩ khi gặp vấn đề về nước tiểu hoặc chịu đựng bệnh cho đến khi bệnh phát tác nặng. Đáng nhẽ họ nên đi khám khi phát hiện các dấu hiệu lạ.

"Ở Hồng Kông, ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh ung thư gây tử vong thứ 5 ở nam giới. Đàn ông trên 50 tuổi (hoặc thậm chí trên 40 tuổi) nên khám sức khỏe tổng quát mỗi năm bao gồm kiểm tra PSA nhằm chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt", tiến sĩ Andrew Wai-chun Yip khuyến cáo.

Khối u ở tuyến tiền liệt có thể ngăn cản dòng chảy của nước tiểu. Khi tiểu tiện khó khăn hoặc đi tiểu nhiều lần, bạn nên lập tức khám các bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, khi thấy các dấu hiệu như đau lưng liên tục, nam giới cũng nên đi kiểm tra sức khỏe. Đó có thể là ung thư tuyến tiền liệt ở các giai đoạn muộn khi đã di căn đến xương, bao gồm cả cột sống.

1. Chế độ ăn không ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt?

Chế độ ăn nào gây ra căn bệnh ung thư phổ biến ở đàn ông? Câu trả lời là đây! - Ảnh 2.

Thực phẩm giàu mỡ, thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Sự thật: Các chuyên gia sức khỏe cho rằng thói quen tiêu thụ các thực phẩm chế biến theo phong cách phương tây (chế độ ăn nhiều thịt đỏ và chất béo) là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng ung thư tuyến tiền liệt tại Hồng Kông.

Năm 2015, các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiêu thụ thực phẩm giàu mỡ, thịt đỏ và ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu theo dõi trên 926 nam giới mắc phải ung thư tuyến tiền liệt trong 14 năm tại quốc đảo này.

Kết quả cho thấy nam giới tiêu thụ thịt và thực phẩm giàu chất béo có nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt gấp 2,5 lần so với người có thói quen ăn nhiều rau và cá. Kết quả này được công bố trên tạp chí Cancer Prevention Research.

Do đó, Tiến sĩ Yip khuyên nam giới nên tiêu thụ ít thịt đỏ, thay vào đó bổ sung nhiều rau và cá.

2. Nếu chỉ số PSA cao, nam giới chắc chắn bị ung thư tuyến tiền liệt?

Chế độ ăn nào gây ra căn bệnh ung thư phổ biến ở đàn ông? Câu trả lời là đây! - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Sự thật: Chỉ số PSA cao không có nghĩa là bệnh nhân chắc chắn mắc phải ung thư tuyến tiền liệt.

PSA là một loại protein được sản sinh từ tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, phương pháp chẩn đoán này không thật sự chính xác vì nó không phân biệt được PSA sản sinh từ tế bào bình thường và từ tế bào ung thư.

Khi chỉ số PSA khoảng 4,0 ng/mL hoặc cao hơn, bệnh nhân có khả năng mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hoặc gặp phải các bất thường khác. Do đó, việc kiểm tra chi tiết hơn, ví dụ như sinh thiết lỏng (biopsy) cần được thực hiện.

"Nếu chỉ số PSA từ 4 đến 10 ng/mL, cơ hội mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt là 25%. Do đó, xét nghiệm này chỉ là sơ bộ nhằm cảnh báo bệnh nhân có nồng độ PSA trong máu cao", Tiến sĩ Yip giải thích.

Cách tốt nhất là kiểm tra nồng độ PSA mỗi năm. Ví dụ, nam giới ở độ tuổi 52 có chỉ số PSA thấp, nhưng sau đó PSA tăng lên 5 ng/mL chỉ sau hai năm. Điều này chứng tỏ có điều bất thường trong tuyến tiền liệt và bệnh nhân cần được tư vấn và khám chuyên khoa ngay.

*Theo South China Morning Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại