"Chảo lửa" miền Đông Ukraine bùng nổ: Ly khai nã tên lửa chống tăng vào quân chính phủ

Hải Võ |

Quân đội Ukraine cáo buộc các lực lượng ly khai miền Đông đã khai hỏa vào các binh sĩ chính phủ đóng tại làng Bohdanivka, thuộc vùng Donetsk.

Bộ phận truyền thông thuộc Các lực lượng Tham gia Chiến dịch chung (JFO) của chính phủ Ukraine thông báo vào 18h00 ngày 4/9 (giờ địa phương), cho hay:

"Bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, kẻ địch đã khai hỏa bằng súng phóng lựu, súng máy hạng nặng và các khí tài nhỏ khác vào những vị trí của Liên quân tại lân cận các làng Shchastia, Pisky, Bohdanivka, Hnutove, và Shyrokyne. Quân địch cũng tấn công bằng hệ thống tên lửa chống tăng nhằm vào lực lượng phòng thủ ở Bohdanivka."

Theo cơ quan này, trong khoảng thời gian từ 7h đến 18h (giờ địa phương) ngày 4/9, các lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã "vi phạm lệnh ngừng bắn 5 lần", nhưng xác nhận "các loại vũ khí bị cấm trong thỏa thuận Minsk không được sử dụng".

Báo cáo không ghi nhận thương vong của quân chính phủ.

Căng thẳng giữa chính quyền Kiev và phe ly khai đã leo thang trở lại từ hôm thứ Sáu, 31/8, sau khi người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Alexander Zakharchenko, bị ám sát và thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà hàng Café Separ thuộc thành phố Donetsk.

Chính quyền ly khai Donetsk ngay sau đó cáo buộc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đứng sau vụ ám sát, và tuyên bố xác định được quân chính phủ đã tái lập lực lượng dọc tuyến phân cách (LOC), sẵn sàng cho cuộc tấn công vào miền Đông.

Các vụ giao tranh tái bùng phát kéo theo lo ngại lệnh ngừng bắn mới nhất - được thực thi từ 1/7 vừa qua - sẽ đổ vỡ, cũng như số phận của thỏa thuận Minsk.

Nga chỉ trích gay gắt chính phủ Ukraine và cáo buộc SBU có dính líu trong vụ ám sát ông Zakharchenko, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ DPR điều tra đến cùng vụ án.

Chảo lửa miền Đông Ukraine bùng nổ: Ly khai nã tên lửa chống tăng vào quân chính phủ - Ảnh 2.

Tang lễ lãnh đạo DPR Zakharchenko tổ chức ngày 2/9 tại Donetsk (Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters)

Dù Moskva khẳng định không từ bỏ thỏa thuận Minsk, song ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết tổ chức hòa đàm về Ukraine với Đức, Pháp vào thời điểm ngay sau vụ ám sát là hết sức không phù hợp.

"Rõ ràng là không phù hợp khi triệu tập nhóm Normandy (Đức-Pháp-Nga-Ukraine), đặc biệt khi cả Berlin lẫn Paris đều chưa lên án vụ sát nhân chính trị tại Donetsk," ông Lavrov nói, nhấn mạnh Nga chưa hoàn toàn rời khỏi đàm phán Normandy.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Đức và Pháp chưa thể gây đực sức ép buộc Kiev tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Minsk. Theo ông, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang né tránh trách nhiệm, và chỉ Mỹ có khả năng buộc chính quyền ông này hành động đúng phương hướng.

Cũng theo Moskva, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền ly khai ở Donetsk, Luhansk với chính phủ Kiev là thể thức duy nhất có thể đem lại hòa bình bền vững.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại