Vụ ám sát lãnh đạo Donetsk: Tình báo Nga đã đến, quân chính phủ Ukraine tập hợp lực lượng

Hải Võ |

FSB cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ ngày 31/8 làm người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Aleksandr Zakharchenko thiệt mạng.

Phát ngôn viên Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) Sergei Beseda hôm 3/9 cho hay, tình báo Nga tin rằng Cục an ninh Ukraine (SBU) - cơ quan tình báo của chính phủ Ukraine - có dính líu trong vụ sát hại ông Zakharchenko, và FSB sẵn sàng hỗ trợ chính quyền DPR điều tra vụ án.

"Trên thực tế, các chuyên viên của chúng tôi hiện đã làm việc tại đó (Donetsk)", ông tiết lộ.

Cùng ngày, thứ trưởng ngoại giao Nga ông Oleg Syromolotov cũng khẳng định Moskva sẽ hỗ trợ DPR điều tra cái chết của lãnh đạo ly khai trên.

"Chính phủ Nga đã bày tỏ công khai lập trường về vấn đề này," ông nói. "Chúng tôi sẽ giúp [DPR] điều tra tội ác này."

Ông Aleksandr Zakharchenko thiệt mạng ngày 31/8 khi một thiết bị nổ được kích hoạt trong quán Café Separ ở thành phố Donetsk. Vệ sĩ của ông cũng thiệt mạng trong vụ nổ, ngoài ra còn 11 người khác bị thương.

Vài giờ sau vụ việc, SBU lên tiếng bác bỏ nghi vấn liên quan và khẳng định sự kiện ở Donetsk xuất phát từ tranh chấp trong nội bộ chính quyền ly khai.

Trong khi đó, bộ phận tình báo của DPR ghi nhận các đơn vị của quân chính phủ Ukraine đã tái lập lực lượng dọc Đường phân cách (LOC) sau khi ông Zakharchenko bị sát hại.

"Sau hành động khủng bố, chúng tôi đã ghi nhận động thái của binh lính [Ukraine] dọc LOC," ông Eduard Basurin - đại diện Bộ chỉ huy tác chiến DPR - nói với kênh Rossiya 24. "Lực lượng Ukraine được đặt trong tình trạng báo động huấn luyện tác chiến".

LOC là giới tuyến chia tác tạm thời các lực lượng thân chính phủ Kiev và các lực lượng ly khai miền Đông.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng xuất hiện một vụ tấn công tại một trong các khu vực trên giới tuyến," ông Basurin đánh giá.

Bộ chỉ huy tác chiến DPR cũng ra thông cáo, tuyên bố lực lượng vũ trang của họ đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

"Tất cả đơn vị quân sự đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất có thể," thông cáo viết, cảnh báo "kẻ thù sẽ không có cơ hội lợi dụng tình hình" để xâm nhập vào địa bàn do DPR kiểm soát.

Vụ ám sát lãnh đạo Donetsk: Tình báo Nga đã đến, quân chính phủ Ukraine tập hợp lực lượng - Ảnh 2.

Nhà hàng Café Separ ở Donetsk - nơi lãnh đạo DPR Zakharchenko bị sát hại hôm 31/8 (Ảnh: Ukrinform / Global Look Press)

Bộ chỉ huy kêu gọi người dân địa phương bình tĩnh, trấn an rằng "tình hình ở nước Cộng hòa [tự xưng] và dọc giới tuyến vẫn nằm trong quyền kiểm soát hoàn toàn của lực lượng chúng ta".

Lãnh đạo lâm thời của DPR, Dmitry Trapeznikov, cho biết các biện pháp an ninh đã được tăng cường để bảo đảm an toàn cho cư dân.

"Lực lượng tuần tra được triển khai trên mọi con phố ở các thành thị. Đó là mức độ an ninh tối đa," ông nói.

Ông Aleksandr Zakharchenko lãnh đạo DPR từ tháng 11/2014 sau khi xung đột bùng nổ ở miền Đông Ukraine với sự ly khai của Donetsk cùng Luhansk. Các địa phương này bắt đầu tập hợp lực lượng và đối đầu vũ trang với quân đội chính phủ từ sau cuộc đảo chính Maidan tháng 2/2014, khiến tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại