Ukraine chuẩn bị tấn công Donbass sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

S.M |

Lực lượng an ninh Ukraine đang chuẩn bị tấn công tại Donbass sau khi lãnh đạo Donetsk Alexander Zakharchenko bị ám sát.

"Các chuyên gia của chúng tôi đã tiến hành phân tích lệnh của tham mưu trưởng các lực lượng xâm lược Zaluzhniy phổ biến trên mạng xã hội về việc tiến hành các hoạt động chuẩn bị và tuân thủ bí mật trong việc chuẩn bị tấn công. Theo thông tin từ các nhân viên chiến dịch lực lượng tổng hợp, tài liệu này là thật" - Sputnik dẫn lời đại diện bộ chỉ huy hoạt động của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) Eduard Basurin cho biết.

Theo ông, những thông tin như vậy là bằng chứng tiếp theo về "việc chính quyền Ukraine chuẩn bị cố gắng chiếm đóng phần phía nam của DNR".

Eduard Basurin cũng lưu ý, công lực Ukraine đang tăng cường các nhóm theo hướng Mariupol.

"Nguồn của chúng tôi trong đội lục binh 128 (lực lượng an ninh) báo cáo rằng các đơn vị quân đội đang chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu và tích cực bổ sung thêm trang thiết và đạn dược", - đại diện của bộ chỉ huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Basurin, Kiev có thể bắt đầu tấn công Donbass từ ngày 14.9.

Ông lưu ý rằng thông tin về lực lượng an ninh đang chuẩn bị tấn công đã được xác nhận bằng dữ liệu thu được từ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi trước đó.

Alexander Zakharchenko, 42 tuổi, lãnh đạo DNR, thiệt mạng trong một vụ nổ tại quán cafe ở Donetsk hôm 31.8. Bộ Ngoại giao Nga nghi ngờ Ukraine dàn dựng vụ ám sát, mặc dù chính quyền Kiev phủ nhận có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại