Câu trả lời thâm thúy của ông Putin: "Sao bạn nghĩ chúng tôi ngu ngốc"

Trương Mạnh Kiên |

“Các bạn là những người thông minh”, ông Putin nói. "Vậy tại sao bạn lại nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ ngu ngốc?".

Ông Putin cho biết chưa tiêm vắc xin Covid-19.

Ông Putin cho biết chưa tiêm vắc xin Covid-19.

Trong cuộc họp báo thường niên tổ chức ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời rất nhiều câu hỏi về các chủ đề khác nhau như kinh tế, Covid-19, căng thẳng Nagorno-Karabakh và nhiều vấn đề liên quan đến quân sự.

Đáng chú ý, ông nói về vũ khí siêu vượt âm mới, khả năng phòng thủ của Nga trước vũ khí siêu vượt âm và sự phát triển của hệ thống chống tên lửa tích hợp của Mỹ, đặc biệt nhằm chống lại tiềm lực chiến lược của Nga.

Năm nay, do những hạn chế liên quan đến Covid-19, ông Putin tổ chức cuộc họp báo thường niên lần thứ 16 theo hình thức trực tuyến. Sự kiện kéo dài 4 giờ 29 phút, bao gồm các câu hỏi từ công chúng. Trong 774 nhà báo được ghi tên tham dự, chỉ có 237 người có mặt tại trung tâm Thương mại Quốc tế ở Moscow, nơi tổ chức hội nghị.

Ông Putin đã trả lời hơn 60 câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau, từ các vấn đề trong nước đến các vấn đề quốc tế và các vấn đề toàn cầu như đại dịch Covid-19.

Về phát triển vũ khí

Trả lời câu hỏi liên quan đến cáo buộc Nga đầu độc Sergei Skripal, ông Putin nói rằng đó là những lời buộc tội vô nghĩa. Ông nói, có nhiều vấn đề cấp bách đáng quan tâm hơn là các cáo buộc đầu độc được tạo ra, đặc biệt khi liên quan đến NATO, Mỹ và các hiệp ước vũ khí khác nhau.

“Có một số vấn đề khác là mối quan tâm của chúng tôi. Giờ đây là lời đe dọa chấm dứt Hiệp ước START mới. Sau đó, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến chạy đua vũ trang, không có gì cả”, ông Putin nói.

“Chúng tôi có hai hoặc ba căn cứ ở những nơi có mối họa khủng bố như: Kyrgyzstan, Tajikistan, Syria. Bên kia, ý tôi là Mỹ, có một mạng lưới rộng khắp thế giới”.

“Bạn có biết, ngân sách quân sự của chúng tôi là bao nhiêu không? 46 tỷ USD. Ở Anh, con số này còn nhiều hơn thế. Ở Mỹ là 770 tỷ. Về chi tiêu quân sự, Nga đâu đó ở vị trí thứ sáu trên thế giới. Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Anh, Pháp, Nhật Bản – đều hơn chúng tôi.

Vậy ai là kẻ lông bông và hung hãn? Chà, chúng tôi có vẻ không quá hung hăng. Không hẳn là lông bông, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi có xu hướng tham gia đối thoại và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống lưu ý rằng để đối phó với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, Nga có thể tự chế tạo vũ khí tối tân.

Theo ông Putin, các cuộc thử nghiệm gần đây đối với tên lửa siêu vượt âm “Zircon” là rất quan trọng, việc quân đội Nga áp dụng nó sẽ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực chiến lược. Ngoài ra, công việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat cũng đang được tiến hành.

Về quan hệ Nga-Mỹ

Câu trả lời thâm thúy của ông Putin: Sao bạn nghĩ chúng tôi ngu ngốc - Ảnh 2.

Họp báo thường niên của Tổng thống Putin năm nay tổ chức theo định dạng trực tuyến.


Nhà lãnh đạo Nga nhiều lần nói về về tình trạng quan hệ Nga - Mỹ. Ông Putin cho biết, ông hy vọng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tạo cơ hội để Moscow cải thiện quan hệ với Washington.

“Ông ấy là một người có kinh nghiệm”, ông Putin nói về ông Biden. “Chúng tôi hy vọng tất cả các vấn đề đã nảy sinh - nếu không phải là tất cả, thì ít nhất một số vấn đề - sẽ được giải quyết bởi chính quyền mới”.

Khi nhà báo Sergei Shnurov hỏi, tại sao tin tặc Nga không giúp Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, ông Putin giận dữ gọi câu hỏi này là một "sự khiêu khích", đồng thời bác bỏ một lần nữa cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2016.

Ông Putin cho biết, Mỹ đang làm việc với các đồng minh phương Tây để kiềm chế và làm suy yếu Nga bằng mọi giá.

“Chúng tôi đã nghe lời hứa của các bạn rằng NATO sẽ không mở rộng sang phía Đông. Nhưng, NATO vẫn tiếp tục mở rộng”, ông Putin nói khi trả lời câu hỏi từ BBC về việc liệu ông có phải chịu trách nhiệm gì về tình trạng tồi tệ của quan hệ Nga-phương Tây hay không.

“Các bạn là những người thông minh”, ông nói thêm. "Vậy tại sao bạn lại nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ ngu ngốc?".

Khi được hỏi, liệu ông đã được tiêm vắc xin Sputnik V của Nga hay chưa, ông Putin, 68 tuổi, cho biết bản thân chưa tiêm vắc xin vì nó không được khuyến khích cho những người trên 60 tuổi nhưng “chắc chắn sẽ tiêm vắc xin càng sớm càng tốt”.

Ông Putin nói, bất chấp những tin đồn đã lan truyền về nguồn gốc của virus corona , không có bằng chứng nào có thể chứng minh những cáo buộc này chống lại một số quốc gia.

"Về nguồn gốc của virus có rất nhiều tin đồn. Tôi không muốn nói về tất cả khi chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào xác nhận những lời buộc tội này chống lại bất cứ ai", Tổng thống Nga nói.

"Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cần có sự xây dựng trên các vấn đề khác, không phải để tìm ra lỗi, mà là đoàn kết nỗ lực để giải quyết vấn đề", tổng thống nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại