Cậu bé liên tục ăn 5 bữa một ngày để tăng cân cấp tốc, lý do vừa cảm động vừa xót xa

Tuyết Nhung |

Việc làm của cậu bé chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành tặng cho người cha của mình.

Beijing Youth Daily của Trung Quốc hôm thứ Ba vừa đăng tải câu chuyện hiến tủy cứu cha của cậu bé Lu Zikuan – 11 tuổi thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Theo đó, cha của Lu Zikuan là anh Lu Yanheng sống tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đang mắc phải căn bệnh ung thư máu Hội chứng Loạn sinh tủy (MDS) khiến anh phải nằm liệt giường trong suốt nhiều năm trời. Cách điều trị duy nhất là cần phải thực hiện phẫu thuật ghép tủy.

Sau nhiều năm che dấu, vào cuối năm ngoái, anh Lu đã quyết định lộ tiết lộ với các con về tình trạng bệnh tật của mình. Nghe được câu chuyện của cha, cả 2 người con trai và cô con gái út của anh Lu đều mong muốn được hiến tủy để cứu cha.

Cậu bé liên tục ăn 5 bữa một ngày để tăng cân cấp tốc, lý do vừa cảm động vừa xót xa - Ảnh 1.

Anh Lu Yanheng cùng cậu con trai Lu Zikuan.

Sau khi làm xét nghiệm vào tháng Hai vừa qua, kết quả cho thấy cậu con trai lớn của anh Lu, bé Lu Zikuan là người có tủy phù hợp. Tuy nhiên, cân nặng hiện tại của Zikuan lại không đủ để thực hiện phẫu thuật hiến tủy.

Theo đó, it nhất cậu bé cần phải tăng thêm 15 kg mới có thể đáp ứng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật lấy tủy. Như được thắp lên hy vọng, cả gia đình anh Lu ở thành phố Lũng Nam bắt đầu lên kế hoạch giúp Zikuan tăng cân.

Mặc dù điều kiện gia đình không mấy khá giả nhưng mọi người đều cố gắng mua cho Zikuan những thức ăn bổ dưỡng nhất trong khả năng cho phép. Trong suốt nhiều tháng liền, Zikuan phải ăn 5 bữa một ngày cộng với một bát mì và một hộp sữa nhỏ mỗi tối trước khi đi ngủ.

Hầu như mỗi ngày, Zikuan đều ăn món thịt lợn om đậu nành – một món ăn mà trước đây gia đình hiếm khi được ăn vì kinh tế không cho phép. En trai và em gái của Zikuan thỉnh thoảng còn nhường cả phần ăn của mình cho cậu bé. Tất cả đều hy vọng có thể cứu sống được anh Lu.

Cậu bé liên tục ăn 5 bữa một ngày để tăng cân cấp tốc, lý do vừa cảm động vừa xót xa - Ảnh 2.

Để có thể hiến tủy cứu cha, cậu bé đã ăn đến 5 bữa một ngày để có thể tăng cân cấp tốc.

Tuy nhiên, việc tăng cân cấp tốc đã khiến cơ thể Zikuan nhiều lúc cảm thấy không thoải mái. Thỉnh thoảng cậu bé cảm thấy quá no và không thể nào ăn hết thức ăn. Thỉnh thoảng Zikuan lại bị đau bụng, mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi.

Tại trường học, Zikuan cũng thường bị bạn bè trêu chọc vì ngày càng mập hơn nhưng lại không cao thêm. Sự việc chỉ chấm dứt khi hiệu trưởng nhà trường can thiệp.

Đến tháng 7 vừa qua, Zikuan đã nặng 48 kg – tăng 18 kg, đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiến tủy. Ngày 9/9, đúng ngay ngày sinh nhật anh Lu, cả gia đình ngay lập tức đến Bắc Kinh để tiến hành phẫu thuật lấy tủy tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh.

Việc làm của Zikuan đã khiến anh Lu vô cùng cảm động. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, anh Lu đã quyết định chia sẻ mọi chuyện lên trang Weibo cá nhân.

Cậu bé liên tục ăn 5 bữa một ngày để tăng cân cấp tốc, lý do vừa cảm động vừa xót xa - Ảnh 3.

Cậu bé Zikuan tại bệnh viện đang chuẩn bị chờ hiến tủy.

Anh viết: "Đây sẽ là một ngày tôi không bao giờ quên – con trai tôi đã mang đến hy vọng sống cho tôi vào đúng ngày sinh nhật. Tôi biết ơn con trai vì những việc thằng bé đã làm. Thằng bé nói rằng nó bị đau ở chân và lưng – đây là một điều quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ."

Câu chuyện của gia đình anh Lu sau đó đã được nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc đưa tin. Câu chuyện ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng cảm từ phía cộng đồng. Nhiều người trên khắp Trung Quốc đã cùng nhau quyên góp số tiền lên đến 800.000 NDT (2,6 tỉ đồng) để hỗ trợ anh Lu chi trả các khoản phí điều trị.

Được biết, hiện anh Lu đang trong quá trình hồi phục rất tốt sau ca cấy ghép tủy và sẽ được chuyển ra khỏi phòng hồi sức sau 2 tuần nữa. Trong khi đó, cậu bé Zikuan đã được xuất viện và đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Zikuan nói rằng cậu bé hy vọng rằng có thể giảm cân nặng xuống còn khoảng 30 kg và mong muốn được trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại