CẬP NHẬT: “Thùng thuốc súng” sắp phát nổ? - Tehran bất ngờ đưa ra đề xuất khiến Israel lạnh gáy

N. Tuấn Sơn |

Liên quan tới chiếc tàu dầu thứ 3 bị Iran bắt khi đang chở 700.000 lít dầu lậu, Iraq đã lên tiếng phủ nhận họ sở hữu con tàu này.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

22h37: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố với các phóng viên rằng:

"Anh nhận thức rất rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại trước những mối đe dọa của những thế lực ngoài vòng pháp luật và đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi chính thức tham gia vào sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải mới tại Vùng Vịnh".

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng với Mỹ và các nước khác để tìm kiếm giải pháp quốc tế đối với các vấn đề ở eo biển Hormuz", ông nhấn mạnh.

22h33: Hãng tin Reuters cho biết Anh chính thức tuyên bố tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải tại Vùng Vịnh nhằm bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

19h26: Ngoại trưởng Đức Heiko Maas một lần nữa tái khẳng định Berlin không sẵn sàng tham gia liên quân thực hiện sứ mệnh bảo vệ an ninh tại eo biển Hormuz do Mỹ dẫn đầu. Ông nói:

"Ở thời điểm này chúng tôi không muốn làm điều đó. Chúng tôi muốn Châu Âu tự thực hiện sứ mệnh này".

19h14: Hãng tin Bloomberg trích dẫn số liệu theo dõi hải trình của Iran cho hay ít nhất 20 tàu đã tắt thiết bị nhận và phát tín hiệu trong lúc di chuyển qua eo biển trên Vịnh Ba Tư trong tháng 7.

Một số khác dường như đã sửa lại hành trình khi tiến vào Vịnh Ba Tư, cụ thể là chạy gần hơn bình thường về phía bờ biển của Saudi Arabia để đến các bến cảng ở Kuwait hoặc Iraq.

CẬP NHẬT: “Thùng thuốc súng” sắp phát nổ? - Tehran bất ngờ đưa ra đề xuất khiến Israel lạnh gáy - Ảnh 2.

Tín hiệu của nhiều tàu thương mại đã bị tắt sau khi đi vào Vịnh Ba Tư. Ảnh: Bloomberg

Một khi đã vào Vịnh Ba Tư theo hải trình định sẵn, tàu sẽ chạy khá gần bờ biển Iran, đi qua mỏ khí đốt South Pars/North ở ngoài khơi do Iran và Qatar cùng khai thác. Hầu hết tàu thuyền vẫn tuân thủ việc bật tín hiệu, nhưng số tàu lách luật cũng ngày càng tăng lên.Không quá ngạc nhiên khi tàu thuyền đang thử mọi cách có thể để tránh rủi ro.

18h04: Trong buổi họp báo phát trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, ông Zarif khẳng định Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử trên nếu cần thiết. Ông đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ nền kinh tế Iran trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Zarif lên án Washington đã "đóng cửa" ngoại giao với thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào ông và cho rằng việc trừng phạt một ngoại trưởng đồng nghĩa với đối thoại thất bại.

Liên quan đến hoạt động của các tàu chở dầu tại vùng Vịnh, ông Zarif cho rằng Mỹ không thể xây dựng một liên minh hải quân để hộ tống các tàu chở dầu tại vùng Vịnh vì các đồng minh của Washington sẽ không muốn gia nhập liên minh này.

Nhà ngoại giao Iran cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về việc gây ra tình trạng căng thẳng và khủng hoảng tại vùng Vịnh.

16h05: Việc Iran bắt giữ tàu dầu nước ngoài thứ 3 với cáo buộc vi phạm luật hàng hải trong chưa đầy 1 tháng qua được cho là sẽ tiếp tục “làm dậy sóng” một khu vực, vốn đang không ngừng nóng lên với những căng thẳng giữa Iran và Mỹ, cùng các đồng minh.

Chuẩn tướng Ahmad Reza - Tư lệnh lục quân Iran hôm qua (4/8) cảnh báo, khu vực giống như “một thùng thuốc súng” có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

14h39: Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố "Mỹ đang đơn độc, đứng một mình trên thế giới này. Họ không thể xây dựng được một liên minh quân sự [tại Vùng Vịnh]".

14h36: Bình luận về việc Mỹ đề xuất thiết lập một lực lượng lâm thời triển khai ở vùng Vịnh nhằm thực hiện sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải và bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại hoạt động ở khu vực này sau khi Iran bắt giữ tàu dầu nước ngoài, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhận định Mỹ đã bị đồng minh bỏ rơi do không có quốc gia nào hưởng ứng.

14h12: Tư lệnh Hải quân Iran vừa cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã ký một thỏa thuận với Nga về hợp tác quốc phòng. Theo đó, Hải quân Iran sẽ tập trận chung với Hải quân Nga trên biển Ấn Độ Dương.

11h23: Lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đoàn lính thủy đánh bộ số 2 thuộc (IRGC) đã đột kích lên tàu dầu ở một vị trí gần đảo Farsi Island, nơi có 1 căn cứ hải quân của họ. Hòn đảo này nằm trên Vịnh Péc-Xích, giữa Saudi Arabia và Iran, trên khu vực phía Bắc eo Hormuz.

Hạm đội 5 Mỹ đồn trú ở Bahrain tuyên bố họ chưa có thông tin để xác nhận về các báo cáo kể trên. Đồng thời, các chuyên gia giám sát hàng hải cũng tuyên bố họ chưa có thông tin vào về vụ việc cũng như về con tàu. Sự kiện này vẫn đang bị bao phủ bởi những bức màn sắt kiên cố và Iran cũng chưa muốn công bố thêm các tình tiết mới.

Buôn lậu xăng dầu từ Iran ra nước ngoài diễn ra khá phổ biển bởi nhiều nước xung quanh họ có giá dầu cao hơn rất nhiều. Chỉ riêng tháng vừa qua, các cơ quan chức năng Iran đã thống kê rằng có khoảng 8 triệu lít nhiên liệu (8.000m3) đã được tuồn ra khỏi biên giới Iran.


CẬP NHẬT: “Thùng thuốc súng” sắp phát nổ? - Tehran bất ngờ đưa ra đề xuất khiến Israel lạnh gáy - Ảnh 4.

10h25: Thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Quân đoàn thủy quân lục chiến số 2 đặc biệt tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là chủ công trong vụ bắt giữ tàu thương mại đang chở 700.000 lít nhiên liệu (tương đương khoảng 4.500 thùng dầu).

Tư lệnh IRGC, tướng Zirahi cho biết các đơn vị mặt nước thuộc Quân đoàn thủy quân lục chiến số 2 đang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia và "luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống".

Được biết Hải quân thuộc IRGC có trong biên chế khoảng 20.000 lính thủy quân lục chiến và 1.500 tàu, xuồng tấn công cao tốc và đang ngày càng được trang bị hiện đại hơn, họ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở của Iran ở ngoài khơi, dọc theo bờ biển và trên các đảo thuộc Vịnh Péc-Xích.

CẬP NHẬT: “Thùng thuốc súng” sắp phát nổ? - Tehran bất ngờ đưa ra đề xuất khiến Israel lạnh gáy - Ảnh 5.

Tàu, xuồng cao tốc của Hải quân IRGC.

Ngoài ra, lực lượng này còn được giao nhiệm vụ thực hiện các chiến dịch quân sự phi chính quy khác. 

CẬP NHẬT: “Thùng thuốc súng” sắp phát nổ? - Tehran bất ngờ đưa ra đề xuất khiến Israel lạnh gáy - Ảnh 6.

Lực lượng đặc nhiệm của Hải quân IRGC.

09h56: Hôm qua, Iran đã tuyên bố lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của họ đã bắt giữ một tàu dầu đang thực hiện hành vi buôn lậu nhiên liệu ở vùng Vịnh và cáo buộc đó là tàu của Iraq, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết.

Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq đã phủ nhận cáo buộc này và tuyên bố đang thu thấp thông tin về con tàu nói trên.

Sự kiện này đánh dấu lần thứ 3 Iran bắt giữ một tàu thương mại chỉ trong vài tuần trở lại đây và dường như IRGC cố tính phô trương sức mạnh của những lực lượng bao gồm cả lực lượng vũ trang chính quy và bán chính quy trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang ngày một tăng cao.

09h25: Mặc dù Nga và Iran là hai quốc gia hỗ trợ cho chính quyền hợp pháp của Tổng thống Assad trong nhiều năm qua, nhưng liên minh cả hai đã xuất hiện những vết nứt. Đã có báo cáo về các cuộc đụng độ giữa các dân quân thân Iran và các nhóm vũ trang được Nga hỗ trợ ở Syria.

Cũng trong thời gian qua, giới quan sát cũng đặt ra những câu hỏi về sự bằng mặt mà không bằng lòng của Moscow và Tehran, khi Nga đã không can thiệp vào các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự của Iran ở Syria, diễn ra với tần suất ngày càng nhiều hơn.

Về cơ bản, mục tiêu chiến lược của Nga và Iran là không hề giống nhau. Tuy nhiên, căng thẳng Nga-Iran vẫn chưa đạt đến mức có thể xâm phạm vào giới hạn thực sự giữa hai bên.

08h32: Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Linda Reynolds vừa lên tiếng bình luận về đề nghị của Mỹ mời nước này tham gia sứ mệnh đảm bảo an ninh ở Vùng Vịnh. Nữ Bộ trưởng cho biết:

"Đề nghị mà Mỹ đưa ra là một ý tưởng hết sức nghiêm túc nhưng cũng hết sức phức tạp. Vì thế chúng tôi đang đánh giá một cách nghiêm túc, hiện chưa có quyết định chính thức nào đã được đưa ra".

08h03: Iran vừa đưa ra một lời đề nghị khiến Israel có thể lạnh gáy, đó là cung cấp miễn phí các hệ thống phòng không hiện đại của mình cho Li-băng, trang tin tiếng Nga Aria.Pro cho biết.

Aria.Pro cho biết: "Các chuyên gia tin rằng Li-băng có thể sẽ cân nhắc tiếp nhận đề xuất "rất hời" này bởi hiện nay họ chưa từng có trong tay các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại như vậy".

Israel đã hàng trăm lần lợi dụng không phận Li-băng để tiến hành các đòn tập kích vào sâu trong lãnh thổ Syria do dọc biên giới giữa Li-băng và Syria có những dãy núi cao, che chắn cho các máy bay chiến đấu của Không quân Do Thái bay thấp, kéo cao, bất thần đột kích vào Syria.

Cho dù Syria hay Nga sở hữu radar hiện đại của các tổ hợp tên lửa S-300 và S-400 cũng bó tay trước những vật cản tự nhiên sừng sững như vậy. Li-băng tất nhiên là rất bức xúc vì sự coi thường của Israel khi chiến đấu cơ Do Thái ra vào không phận nước này "như đi chợ" mà trong tay họ không hề có thứ vũ khí phòng không nào đủ sức ngăn chặn.

Việc Iran đưa ra đề xuất này là có chủ ý, đó là chặt đứt một hướng tiến công nguy hiểm mà Israel thường dùng để tập kích vào các mục tiêu của họ ở Syria.

CẬP NHẬT: “Thùng thuốc súng” sắp phát nổ? - Tehran bất ngờ đưa ra đề xuất khiến Israel lạnh gáy - Ảnh 9.

Đường bay ưa thích của Không quân Israel qua không phận Li-băng vào tấn công Syria.

07h58: Tướng Ramezan Zirahi - Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ thêm thông tin cho biết tàu dầu thứ 3 bị lực lượng này bắt giữ ở ngoài khơi cách đảo Farsi của Iran trên Vịnh Péc-Xích khoảng 30km (18 hải lý). Tại đảo này có một căn cứ quân sự của IRGC.

Truyền thông Iran cáo buộc con tàu bị bắt giữ do buôn lậu thuộc Iraq, tuy nhiên Reuters cho biết Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq đã phủ nhận họ là chủ nhân của tàu này. Ông nói với Thông tấn Nhà nước Iraq và được Reuters dẫn lại: "Bộ chúng tôi không xuất khẩu dầu diesel ra thị trường quốc tế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại