CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ

Tú Anh |

Các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) đã pháo kích vào nhiều vị trí của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở phía Bắc Hama bằng súng cối do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

21h47: Ngày 1/6, Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn công bố 3 video ghi lại cảnh các chiến binh của tổ chức này tấn công phá hủy nhiều súng máy hạng nặng của Quân đội Chính phủ Syria ở Bắc Hama. 

Theo đó, hai xe bán tải trang bị súng máy ZU-23-2 23mm và một xe gắn súng máy DShK 12.7mm của Quân đội Syria (SAA) đã bị phá hủy hôm 31/5 gần các thị trấn Kafr Nabudah và al-Hwaiz bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Việc NFL sử dụng rộng rãi các loại ATGM chứng tỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp viện trở lại cho các phần tử nổi dậy ở Idlib để giúp chúng chống trả chiến dịch quân sự của SAA đang diễn ra ở Bắc Hama.

Phiến quân tấn công phá hủy súng máy hạng nặng của QĐ Syria

21h14: Trong ngày 1/6, các phần tử vũ trang cực đoan hoạt động ở khu vực phi quân sự tại Idlib đã phóng một loạt rocket vào hai thị trấn Qalaat al-Madiq và Kirkat phía Tây Bắc Hama. 

Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cho biết, các quả rocket đã rơi xuống khu vực đông dân cư sinh sống ở bên trong 2 thị trấn này. Đây là địa bàn vừa mới được Quân đội Chính phủ Syria giải phóng hồi tháng trước. 

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 2.

Rocket tấn công của phiến quân

Trong khi đó, một số máy bay không người lái có vũ trang đã được phiến quân sử dụng để tấn công thị trấn Jubb Ramlah, Nam Qalaat al-Madiq. Tuy nhiên, Phòng không QĐ Syria (SyAADF) đã kịp thời đánh chặn chúng nên không xảy ra thương vong nào lớn. 

20h00: Các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) đã pháo kích vào nhiều vị trí của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở phía Bắc Hama bằng súng cối do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. 

Loại vũ khí được xác định là pháo cối HY-12, biến thể của MO-120-RT do Pháp sản xuất. Đây là những loại pháo cối do công ty MKEK của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo có cỡ nòng 120mm, tầm bắn hơn 8km và có thể khai hỏa từ 6-10 phát/phút. 

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 3.

16h25: Phong trào vũ trang Hezbollah và các tay súng do Iran hậu thuẫn đã tái triển khai một số bộ phận của họ từ phía Nam Deir Ezzor và Bắc Hama để hỗ trợ Quân đội Chính phủ Syria trong các chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và mạng lưới tay chân của chúng.

Con số cụ thể không được công bố nhưng theo các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Syria, ít nhất 200 tay súng được Iran hậu thuẫn gần đây đã rời al-Mayadin, Deir Ezzor. 

Bản đồ dưới đây cho thấy xu hướng tiến công của Quân đội Syria ở phía Bắc Hama, Nam Idlib trong trường hợp các hoạt động đối đầu quân sự tái tiếp diễn ở phía Nam vùng giảm leo thang căng thẳng Idlib.

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 4.

15h30: Các máy bay chiến đấu của cả Không quân Nga và Không quân Syria liên tục đánh phá mục tiêu của lực lượng nổi dậy và phiến quân thánh chiến ở thành phố Ahsim và thị trấn Ma'ra Hormeh phía Nam tỉnh Idlib, vùng ICARDA phía Nam Aleppo. 

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 5.

Máy bay không kích Jabal al-Arbain

14h15: Tham gia không kích các mục tiêu khủng bố ở Idlib sáng nay là 3 chiếc máy bay chiến đấu Su-22 và 2 chiếc Su-24. Không quân Quân đội Syria cũng đã phóng 6 quả tên lửa xuống thị trấn Ahsim ở vùng núi Al Zawiya phía Nam Idlib.

Nhiều vụ tập kích diễn ra trên khắp các địa bàn Sfuhan và Farwad cũng như một số làng mạc và thị trấn khác ở phía Nam Idlib. 

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 6.

Hình ảnh một trong những vụ tập kích vào Kafr Uwaid

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 7.

Làng al-Faqeeq ở phía Nam Idlib bị máy bay Không quân Syria đánh bom

11h29: Trong ngày 31.5, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã loại khỏi vòng chiến đấu 1 hang ổ khủng bố IS đang có ý định tấn công một đoàn xe quân sự của SAA ở gần Palmyra. Ít nhất 5 tên khủng bố IS cùng một phương tiện chiến đấu của chúng đã bị tiêu diệt. 

Hồi đầu năm nay, IS đã phát động hàng loạt vụ tập kích nhằm vào SAA và các đơn vị đồng minh dọc theo trục cao tốc Palmyra - Deir Ezzor khiến hàng chục binh sĩ chính phủ thiệt mạng. 

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 8.

Bản đồ chiến sự địa bàn Đồng bằng AI Ghab

Đáp trả các vụ tấn công này, SAA đã triển khai nhiều chiến dịch đảm bảo an ninh ở khu vực al-Tanf  và vùng sa mạc gần al-Mayadin. Tuy vậy, theo ghi nhận của truyền thông địa phương vẫn có hàng trăm tay súng IS lần trốn trong các vùng sa mạc nên rất khó diệt tận gốc.

10h50: Các máy bay Không quân Nga tiến hành không kích khu vực phía Bắc huyện Khan Shikhun, thuộc địa bàn phía Nam tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Trước đó, Không quân Nga cũng đã oanh tạc mục tiêu là trục đường Kabanah ở vùng nông thôn Latakia.

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 9.

Khói lửa bốc lên từ vùng ngoại vi KafrZita ở Bắc Hama

09h40: Trong cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Sáu, Giám đốc Trung tâm Tái hòa giả Nga ở Syria, Thiếu tướng Viktor Kupchishin cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ qua các tay súng phiến quân đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn ở cả 3 địa bàn là Hama, Latakia và Aleppo. 

Cũng theo ông Viktor Kupchishin, tính đến ngày 31/5 tổng cộng 58.029 người Syria từng trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã được chính quyền nước này ban lệnh ân xá. 

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 10.

Khung cảnh đổ nát ở Aleppo năm 2017

08h40: Trong ngày 31/5 Quân đội Chính phủ Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) đã đánh bật một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều vị trí của họ ở vùng al-Faydah, phía Tây Nam Deir Ezzor do các nhóm khủng bố IS tiến hành.

Cuộc đụng độ diễn ra hơn 6 giờ đồng hồ và các tay súng IS đã chiếm giữ được một số vị trí ở al-Faydah, tuy nhiên sau đó SAA đã nhanh chóng tập hợp lực lượng đẩy lùi chúng ra khỏi khu vực. 

Một số phần tử IS hoặc đã bị chết hoặc bị thương nhưng ít nhất 4 binh lính Syria được cho là cũng đã tử vong khi cố gắng bám trụ bảo vệ các vị trí của mình ở al-Faydah.

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 11.

Ít nhất 4 binh sĩ Syria đã tử vong khi cố gắng bảo vệ các vị trí của mình ở al-Faydah

7h30: Không quân Nga được cho là đã triển khai tới Syria thêm một lô vũ khí mới sau khi hai chiếc máy bay vận tải hạng nặng của nước này được nhìn thấy đã đáp xuống Latakia.

Cụ thể, theo Flight Tracker -website chuyên theo dõi hành trình bay, đêm 31/5 hai máy bay vận tải hạng nặng Antonov An-124 của Không quân Nga đã đáp xuống Căn cứ Không quân Hmeimim ở phía Tây Nam tỉnh Latakia.

An-124 là dòng máy bay vận tải lớn nhất từ trước tới nay từng đáp xuống Syria, do vậy theo nhận định của Al Masdar News rất nhiều khả năng chúng đã vận chuyển tới đây một số vũ khí hạng nặng cho quân đội Syria.

CẬP NHẬT: Tên lửa chống tăng đánh gục hỏa lực QĐ Syria - Hàng loạt vị trí bị tập kích bất ngờ - Ảnh 12.

Máy bay vận tải Antonov An-124 Ruslan

Đặc biệt, động thái này lại diễn ra chỉ vài tuần sau khi Quân đội Chính phủ Syria (SAA) phát động một đợt tấn công quy mô lớn tiêu diệt các phần tử khủng bố và nổi dậy ở vùng nông thôn phía Tây Bắc tỉnh Hama.

Trước đây, Không quân Nga cũng đã từng tăng cường các chuyến bay tiếp viện hàng hóa như vậy tới Syria trong quá trình SAA tiến hành các trận đánh lớn. Antonov An-124 Ruslan chính là dòng máy bay vận tải đã chở hệ thống tên lửa S-300 sang Syria sau sự cố chiếc IL-20 bị bắn hạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại