Máy bay Israel ồ ạt tấn công Syria, đánh đòn phủ đầu Iran - TT Netanyahu tuyên bố "tiêu diệt kẻ thù từ trong trứng nước"

Tú Anh |

Israel tuyên bố họ đã thực hiện các vụ không kích gần Damascus, Syria nhằm chặn đứng âm mưu tấn công của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào lãnh thổ Israel bằng UAV vũ trang.

16h30: Ngày 25/8, một chỉ huy cao cấp của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phủ nhận các mục tiêu của họ ở Syria bị Israel tấn công. 

"Đây là một lờn nói dối và không đúng sự thật. Israel và Mỹ không có sức mạnh để tấn công rất nhiều các trung tâm của Iran và các trung tâm cố vấn quân sự của chúng tôi không bị hư hại gì", hãng thông tấn ILNA dẫn lời Thiếu tướng Mohsen Rezaei cho biết. 

13h48: Sáng hôm nay, các thành viên trong nội các an ninh cấp cao Israel đã lên tiếng cảnh báo Iran sẽ "không còn cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu" sau khi Israel nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Syria đêm 24/8 nhằm ngăn chặn một vụ tập kích bằng UAV tự sát của Iran vào nhà nước Do Thái. 

"Chúng tôi chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Syria và nói rằng Iran sẽ không còn cảm thấy an toàn ở bất cứ nơi nào", Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Israel Ze’ev Elkin phát biểu trên kênh truyền hình Channel 13.

12h31: Trong vụ tấn công bất ngờ vào đêm qua, Không quân Israel dường như đã đánh trúng một số vị trí của Quân đội Syria, gây nên nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Damascus. 

Mặc dù các trận địa phòng không của quân chính phủ Syria đã kịp thời đáp trả và đánh chặn được một số tên lửa tấn công từ phía Israel nhưng IAF cũng đã phá hủy được một số mục tiêu tại Damascus.

Đoạn video dưới đây cho thấy Không quân Israel (IAF) có thể đã tập kích vào một kho cất giữ vũ khí ở ngoại ô Damascus countryside.

Nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển Thủ đô Damascus của Syria sau các vụ không kích của Israel

09h20: Israel thường xuyên tiến hành các vụ không kích bất đánh phá các mục tiêu trên lãnh thổ Syria với lý do là để tiêu diệt ngay từ trong trứng nước những mối đe dọa đến từ Iran.

Tháng 7/2019, một loạt vụ nổ lớn được cho là do Israel tiến hành đã làm rung chuyển thủ đô. Quân đội Syria cáo buộc Không quân Israel đứng đằng sau các vụ tấn công tên lửa này. Vụ không kích đã khiến 4 người bị chết và 21 người khác bị thương.

08h56: Israel vẫn thường giữ im lặng sau các vụ tấn công bị cáo buộc vào Syria nhưng lần này, đích thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên tiếng với tuyên bố mạnh mẽ:

“Trong một nỗ lực hành động quyết đoán, chúng tôi đã chặn đứng một vụ tấn công nhằm vào Israel bởi các tay súng của lực lượng Quds và Shi'ite. Tôi nhắc lại: Iran không thể trú ẩn ở bất cứ đâu. Các lực lượng của chúng tôi hoạt động trên mọi lĩnh vực và địa bàn để chống lại các hành động gây hấn của Iran. Nếu ai đó có ý định vùng dậy để giết bạn, hãy tiêu diệt họ trước”.

Video vụ tấn công của Israel vào Syria ngày 24/8/2019

08h05: Theo truyền hình nhà nước Syria, Quân đội Israel đã phóng tên lửa tấn công “hàng loạt mục tiêu của Iran” ở ngoại ô Thủ đô Damascus nhưng cũng đã bị các lực lượng phòng không Syria đánh chặn phần lớn.

Israel đã tấn công Syria từ hướng Cao nguyên Golan, ở vùng lãnh thổ do nước này chiếm đóng.

Vụ tập kích bất ngờ đêm qua nhằm vào các mục tiêu gần làng Aqraba nằm ở phía Đông Nam Thủ đô Damascus. Phát ngôn viên Quân đội Israel Jonathan Conricus nói rằng 3 tay súng do Iran hậu thuẫn có thể đã thương vong.

07h22: “Bằng việc sử dụng máy bay chiến đấu, Quân đội Israel (IDF) đã ngăn chặn được một nỗ lực do lực lượng Quds của Iran ở Syria chỉ huy tiến hành một cuộc tấn công vào các mục tiêu ở miền bắc Israel bằng cách sử dụng máy bay không người lái sát thủ”, người phát ngôn IDF Jonathan Conricus nói với các phóng viên.

Máy bay Israel ồ ạt tấn công Syria, đánh đòn phủ đầu Iran - TT Netanyahu tuyên bố tiêu diệt kẻ thù từ trong trứng nước - Ảnh 3.

Máy bay không người lái "sát thủ" của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: AFP

Conricus cho biết, Israel đã theo dõi âm mưu này từ nhiều tháng nay và vào hôm thứ Năm tuần trước đã ngăn chặn được Iran thực hiện kế hoạch này nhưng sau đó Tehran vẫn cố tình triển khai một lần nữa vào cuối ngày 24/8 nên đã bị Israel đánh đòn phủ đầu.

06h55: Quân đội Israel cho biết, cuộc tấn công của họ vào cuối ngày thứ Bảy là nhằm tiêu diệt các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như nhóm vũ trang dòng Hồi giáo Shiite vì âm mưu phóng máy bay không người lái mang thuốc nổ sang lãnh thổ Israel.

Máy bay Israel ồ ạt tấn công Syria, đánh đòn phủ đầu Iran - TT Netanyahu tuyên bố tiêu diệt kẻ thù từ trong trứng nước - Ảnh 4.

Hình ảnh Israel tấn công các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Syria ngày 24/8/2019

06h29: Theo Sputnik, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở Thủ đô Damascus vào lúc khoảng 11:20 tối giờ địa phương (8:20 GMT) ngày 24/8.

Vài phút sau đó, hãng thông tấn SANA cho biết, các hệ thống phòng không của Quân đội Syria đã đồng loạt khai hỏa đáp trả các mục tiêu thù địch tấn công thành phố này.

Người phát ngôn Quân đội Israel nhanh chóng lên tiếng xác nhận một máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Syria.

Quân đội Israel tuyên bố họ đã thực hiện các vụ không kích gần Thủ đô Damascus của Syria nhằm chặn đứng âm mưu tấn công của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Israel bằng UAV vũ trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại