Cảnh báo nguy cơ lạm dụng nguyên liệu dược: Siết chặt quản lý, tránh khan hiếm thuốc

Hà Minh |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp kinh doanh, sản xuất sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người không tuân thủ quy định pháp luật. Một số nguyên liệu làm thuốc bị buôn bán trôi nổi, thậm chí có nguy cơ sử dụng sai mục đích, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước tình trạng buôn bán nguyên liệu dược phẩm chưa đúng quy định bị phát hiện thời gian gần đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, đặc biệt là các loại nguyên liệu thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt.

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc tuân thủ đúng quy định, báo cáo đầy đủ, sử dụng nguyên liệu đúng mục đích. Nghiêm cấm các hành vi bị cấm theo Điều 6 Luật Dược 2016, trong đó có việc kinh doanh nguyên liệu dược không rõ nguồn gốc, bán cho đối tượng không đủ điều kiện.

Đặc biệt, việc kiểm tra, giám sát các nguyên liệu làm thuốc thuộc diện phải kiểm soát đặc biệt cần được tăng cường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược.

Cảnh báo thiếu thuốc, yêu cầu chủ động nguồn cung

Cùng với việc siết chặt quản lý nguyên liệu, Cục Quản lý Dược cũng cảnh báo nguy cơ thiếu thuốc cục bộ tại một số bệnh viện. Cơ quan này đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành, các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, các bệnh viện cần chủ động liên hệ với các nhà cung ứng thuốc, theo dõi tiến độ giao hàng, kịp thời mua sắm bổ sung khi có nguy cơ thiếu thuốc. Trường hợp cần thiết, bệnh viện có thể tìm kiếm thêm nguồn cung, nhập khẩu thuốc theo quy định hoặc sử dụng biện pháp thay thế điều trị phù hợp.

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cũng được yêu cầu không được đầu cơ, tăng giá, phải khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi có đơn đặt hàng từ bệnh viện. Nếu có nguy cơ thiếu nguồn cung, phải báo cáo ngay về Cục Quản lý Dược để có phương án điều tiết.

Động thái này của Bộ Y tế nhằm đảm bảo hai mục tiêu: kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và duy trì nguồn cung thuốc ổn định cho công tác điều trị, tránh tình trạng thị trường dược phẩm rơi vào hỗn loạn hoặc bị lợi dụng trục lợi trên sức khỏe người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại