*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị can Hà Quang Phước và một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.
ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) kiến nghị bổ sung trường hợp người dân sử dụng những mặt hàng đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng (như thuốc hoặc thực phẩm) là hàng giả, không bảo đảm chất lượng nhưng lại được cơ quan nhà nước cấp phép, nằm trong đối tượng được bồi thường.
Đây là các đối tượng có hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".
Các đối tượng tự nhận có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên trị các bệnh ngoài da, cam kết sẽ khỏi hoàn toàn; thuê người quen đóng giả bệnh nhân.
Hiện có nơi làm giả thuốc của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đơn vị, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can thuộc Công ty CP Asia Life do sản xuất 13 loại thực phẩm giả và trốn thuế, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng đã mua các sản phẩm này cần kiểm tra để bảo vệ quyền lợi.
Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng.
Các đối tượng đã sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc khác, chỉ bằng khoảng 1/10 so với quảng cáo khi sản xuất sản phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Các sản phẩm thuốc giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với số lượng lớn.
Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả có quy mô lớn, khám xét 6 địa điểm tại các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án 868T, đánh sập hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.
Một năm thanh lọc đúng nghĩa cho cả ngành dược!
Tâm điểm