Căng thẳng Trung-Ấn: PLA xác nhận máy bay ném bom tối tân xuất hiện ở gần biên giới Ấn Độ

An An |

Chiến khu miền Trung TQ nói, máy bay ném bom H-6H, H-6K và vận tải cơ Y-20 đã tập kết gần biên giới Trung-Ấn để tham gia huấn luyện và khẳng định, họ đã sẵn sàng đợi lệnh.

Ngay sau khi đụng độ ngày 7/9 xảy ra giữa hai quân đội Trung-Ấn, Chiến khu miền Trung PLA đã ngay lập tức tuyên bố thông qua tài khoản Weibo chính thức rằng: "Chỉ cần nhiệm vụ yêu cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng!".

Đăng kèm lời tuyên bố là hình ảnh máy bay ném bom hiện đại H-6H, H-6K và vận tải cơ Y-20 đã được tập kết trên sân bay gần biên giới Trung-Ấn. Được biết, tham gia nhiệm vụ huấn luyện trên cao nguyên lần này là một trung đoàn thuộc Sư đoàn không quân của Chiến khu miền Trung.

Căng thẳng Trung-Ấn: PLA xác nhận máy bay ném bom tối tân xuất hiện ở gần biên giới Ấn Độ - Ảnh 1.

TQ triển khai máy bay ném bom gần biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Chiến khu miền Trung

Căng thẳng ở biên giới Trung-Ấn bắt đầu từ đầu tháng 5, hai bên hiện đang đàm phán nhằm xoa dịu cục diện ở bờ bắc hồ Pangong Tso. Tuy nhiên, từ tối 29/8 đến rạng sáng 30/8, tình hình ở bờ nam hồ Pangong Tso lại trở nên căng thẳng. Về cuộc đụng độ biên giới mới này, Trung Quốc và Ấn Độ có ý kiến ​​rất khác nhau cũng như cùng đổ lỗi cho nhau.

Đến ngày 7/9, một vụ nổ súng đã xảy ra ở biên giới Trung-Ấn khiến tình hình tiếp tục leo thang. Quân đội Trung Quốc cáo buộc, binh lính Ấn Độ đã vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC) một cách bất hợp pháp và tiến vào khu vực núi Thần Pháo/Mukpari trên bờ nam của hồ Pangong Tso ở phía tây biên giới Trung-Ấn, đồng thời nổ súng đe dọa khiến binh sĩ Trung Quốc buộc phải thực hiện hành đối ứng phó.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ bác bỏ và cho biết, trong khi hai bên đang thực hiện các tiếp xúc quân sự, ngoại giao và chính trị, thì PLA đã vi phạm thỏa thuận và thực hiện các hành động gây hấn tại khu vực biên giới, trong đó có nổ súng đe dọa.

Theo hãng tin ANI (Ấn Độ), điểm bùng phát cuộc đối đầu ngày 7/9 giữa hai quân đội Trung-Ấn xảy ra ở núi Rezang La.

Tờ Times Now (Ấn Độ) cũng cho hay trong ba, bốn ngày qua, quân đội Trung Quốc PLA đã cố gắng chiếm đóng các cao điểm - nơi quân đội Ấn Độ đóng quân, khoảng 30 đến 40 binh sĩ PLA đã được triển khai tới đây để làm nhiệm vụ.

Trước đó, tờ The Economic Times (Ấn Độ) tiết lộ, New Delhi đang chiếm giữ nhiều cao điểm chiến lược như Chusul và các vùng phụ cận như Rezang La, Rechin và Black Top, cho phép Ấn Độ kiểm soát bờ phía nam của hồ Pangong Tso.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại