Cần làm gì để nội soi đại tràng?

N.Dung ghi |

Nguyễn Thị Bình (binh…@gmail.com) hỏi: Tôi là nữ, năm nay 36 tuổi, chưa có con. Tôi thường ăn nhiều rau xanh vì tôi ăn chay trường.

Dù mỗi ngày tôi đi đại tiện vào buổi sáng đều đặn nhưng khoảng 3 tháng gần đây, lại có dấu hiệu táo bón, rặn, mót rất khó chịu.

Đi xong lại phải đi nữa, nếu không phải ngồi rất lâu (khoảng 10 phút). Tôi cũng thử ăn nhiều chuối, đậu bắp nhưng tình hình cũng không cải thiện. Ngoài ra, tôi bị trung tiện rất nhiều, nhất là sau khi vừa ăn hoặc uống đồ hơi ngọt, béo… Đó là biểu hiện của bệnh gì và tôi có nên đi nội soi ruột già để tìm nguyên nhân? Nếu nội soi thì tôi phải chuẩn bị như thế nào?

TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trả lời: 

Với biểu hiện như trên cho thấy chị có dấu hiệu của bệnh đại tràng. Do đó, chị cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng. Trước khi nội soi đại tràng, bệnh nhân sẽ được bác sĩ chỉ định tiến hành rửa ruột. 

Đây là cách giúp người bệnh có thể làm sạch phân trước khi nội soi. Bước này sẽ giúp cho hình ảnh nội soi trở nên rõ nét hơn. Bệnh nhân được uống thuốc để làm sạch đại tràng. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân không được ăn bất cứ thứ gì và chỉ được uống nước rửa ruột. 

Hiện nay, có 2 phương pháp nội soi đại - trực tràng là nội soi thường và nội soi gây tê. Nếu phát hiện đại tràng của bệnh nhân có vấn đề, bác sĩ sẽ tiếp tục sinh thiết để làm mô bệnh học, chẩn đoán bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại