*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc sống hiện tại của gia đình anh Ngô đã bớt đi gánh nặng tuy nhiên trong thâm tâm anh vẫn còn nhiều day dứt.
Cập nhật mới nhất về tình hình của anh Lý Văn Hành (SN 1984), người dân tộc Sán Chỉ ở Nà Pồng, Mông Ân, Bảo Lâm, Cao Bằng.
Bà N.T.H (64 tuổi, bệnh nhân số 19) bác của BN số 17 là trong những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam. Sau 2 tháng điều trị, bà H đã hồi sinh kỳ diệu.
Theo PGS Tạ Văn Bình – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đái tháo đường Việt Nam tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường đang trẻ hóa và gia tăng theo từng năm, đặc biệt là ở thành thị.
Những thứ được khuyến nghị tránh xa khỏi tầm tay trẻ em cũng cần được tránh xa khỏi "tầm chân" chó nhà bạn.
Giáo sư Nguyễn Khánh Trạch cho rằng đa số người bệnh đều ngại đi khám trĩ vì bệnh khó nói nên lúc đến viện bệnh đã nặng.
Bệnh lý mạch máu não nguy hiểm, đặc biệt là bệnh dị dạng động mạch não. Nếu bệnh nhân không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những cái chết bất đắc kỳ tử.
Theo các bác sĩ bệnh hạt xơ, polyp dây thanh quản lành tính nhưng rất dễ mắc đặc biệt ở những người nói to, nói nhiều nhất là những người làm nghề giáo viên, bán hàng.
Một sản phụ 30 tuổi cùng 2 em bé song sinh đã được cứu sống sau khi người mẹ ngưng tim, ngưng thở do thuyên tắc ối trong lúc các bác sĩ mổ bắt con.
Tật khúc xạ và đặc biệt là tỷ lệ cận thị ở trẻ em đang gia tăng. Theo các nghiên cứu của chương trình mắt học đường thì ở thành phố tỷ lệ cận thị cao hơn.
Nhớ lại Lành mới nhận ra, bị tai nạn thật khó để tím bầm khắp mọi nơi trên người như thế.
Bệnh nhân của tôi nói: "Để em về nghiên cứu, rồi sẽ liên lạc lại với bác sĩ sau". Những câu nói này có thể đang để lại những thách thức lớn nếu bạn tin vào "bác sĩ internet".