Cận cảnh biệt kích người nhái của Nga nhảy dù, diễn tập đổ bộ

Hồng Anh |

Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga vừa thiết kế thành công một loại dù hiện đại, phục vụ cho các hoạt động chiến đấu dưới nước của quân đội Nga.

Các nhà phát triển cho biết, hệ thống này sẽ cho phép người nhái nhảy dù từ máy bay đang bay ở độ cao 8.000m so với mặt đất và di chuyển trong không trung với tốc độ hơn 350km/giờ trước khi hạ xuống vùng nước sâu bên dưới để thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Biệt kích người nhái của Nga nhảy dù, diễn tập đổ bộ

“Hệ thống cho phép người nhái mang theo thiết bị lặn chuyên dụng để đổ bộ từ trên cao xuống mặt nước, cho phép người dùng nhanh chóng thoát khỏi dù một cách an toàn để bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”, thông báo của Rostec cho biết.

Giống như việc nhanh chóng đưa các đơn vị thủy quân lục chiến vào trận chiến, việc thả người nhái từ trên không mang lại lợi ích to lớn cho các chỉ huy quân đội Nga mong muốn tìm cách xoay chuyển tình thế trong trận chiến, giảm bớt thách thức tại các vùng biển lớn và cho phép binh sỹ đổ bộ dọc theo bãi biển mà khó bị phát hiện.

Biệt kích người nhái của Nga là một trong những đội quân đổ bộ tinh nhuệ nhất thế giới. Các đơn vị người nhái chiến đấu và thợ lặn được gọi là "Lực lượng và phương tiện phá hoại dưới nước". Họ được trang bị nhiều vũ khí để tác chiến trong môi trường đặc biệt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại