Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao?

Vân Hồng |

MC Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4 và đang điều trị. Bệnh ung thư máu hiện nay có xu hướng gia tăng, đâu là nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sớm?

MC Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4

MC Diệu Linh được khán giả biết tới khi dẫn dắt chương trình Bóng đá TV của VTV Cab16. Cô từng gây xôn xao cho khán giả khi là 1 trong số hiếm hoi MC diện trang phục gợi cảm để lên sóng. Tính đến thời điểm hiện tại, Diệu Linh đã gắn bó với nghề MC được hơn 10 năm.

Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 1.

Nhìn nữ MC xuất hiện trên sóng truyền hình với diện mạo tươi tắn, xinh đẹp nhất có thể, ít ai biết đó là những ngày tháng cô tự mình đối diện với bệnh tật, tự mình động viên sau những lần chọc tủy đau buốt để xét nghiệm.

Sau 2 năm, bệnh trở nặng. Từ tháng 2/2020, Diệu Linh nghỉ làm và nhập viện để bắt đầu phác đồ điều trị mới.

Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 2.

Bệnh ung thư máu của Diệu Linh đã ở giai đoạn 4. Nữ MC và các bác sĩ đang tính đến phương án ghép tủy. Tuy vậy, nữ MC vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh đẹp, những câu chuyện vui dù bản thân đang nằm viện.

Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 3.
Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 4.
Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 5.

Hiện nay, không chỉ trẻ em, người trẻ khỏe cũng bị mắc ung thư máu với tỉ lệ tăng dần. Đâu là nguyên nhân gây bệnh và cách nhận biết dấu hiệu bệnh sớm? Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây.

Nguyên nhân của bệnh ung thư máu là gì?

Bệnh ung thư máu còn được gọi là bệnh bạch huyết, máu trắng hay bạch cầu, dường như là một căn bệnh nan y trong mắt công chúng, nhưng trên thực tế, cùng với sự phát triển của y học và công nghệ sinh học, tỷ lệ chữa khỏi bệnh bạch cầu có thể đạt hơn 80%.

Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ chữa khỏi cao, quá trình điều trị rất đau đớn, đặc biệt là trẻ em là nhóm có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao. Trẻ em yếu phải chịu đựng tất cả các phương pháp điều trị không thể chịu đựng được đối với người lớn, khiến mọi người rất lo lắng và đau lòng.

Bệnh bạch cầu là do sự tăng sinh quá mức của hệ thống tế bào máu trong các mô tạo máu, xâm nhập vào các mô và cơ quan khác nhau, do đó gây ra một loạt các biểu hiện lâm sàng của các bệnh về huyết học ác tính. Vậy, điều gì gây ra bệnh bạch cầu?

Nguyên nhân chính xác của bệnh bạch cầu vẫn chưa được biết, và nhiều yếu tố bao gồm virus, di truyền, phóng xạ và hóa chất được coi là có liên quan đến sự khởi phát của bệnh bạch cầu.

Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 6.

1. Virus

Có rất nhiều loại virus có thể gây ra bệnh bạch cầu. Trong số đó, virus khối u RNA loại C được xác định là một trong những nguyên nhân gây bệnh bạch cầu ở người. Tuy nhiên, vì có nhiều loại bệnh bạch cầu, chỉ có bệnh bạch cầu tế bào T trưởng thành mới có thể được gây ra bởi virus này.

2. Yếu tố di truyền

Các yếu tố di truyền có liên quan đến sự khởi đầu của một số bệnh bạch cầu. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự xuất hiện của bệnh bạch cầu có mối liên hệ nhất định với các yếu tố di truyền.

Bởi vì một khi các nhiễm sắc thể trong cơ thể có các bệnh di truyền bất thường hoặc bị phá vỡ, nó rất có khả năng được truyền lại cho thế hệ tiếp theo, do đó làm tăng khả năng thế hệ tiếp theo mắc bệnh bạch cầu.

Dữ liệu chứng minh rằng 8.1% bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu có tiền sử gia đình mắc bệnh bạch cầu.

Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc, có nguyên nhân, triệu chứng sớm nhất ra sao? - Ảnh 7.

3. Các yếu tố bức xạ

Bức xạ ion hóa có thể gây ra bệnh bạch cầu, và ảnh hưởng của nó liên quan đến liều bức xạ và vị trí của bức xạ.

Khi phạm vi bức xạ của cơ thể lớn, đặc biệt là khi tủy xương bị chiếu xạ, nó có thể gây biến dạng tủy xương.

Sự phá vỡ và tái tổ hợp nhiễm sắc thể vẫn có thể được quan sát trong vài tháng sau khi chiếu xạ, và bức xạ có thể gây ra sự phá vỡ DNA sợi đôi.

Các virus oncovirus có thể được sao chép và bài tiết, do đó gây ra bệnh bạch cầu cấp tính, lymphocytic mãn tính và bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính.

4. Yếu tố hóa học

Benzen đã được chỉ ra rõ ràng rằng nó có thể gây ra bệnh bạch cầu, và benzen có thể gây ra bệnh bạch cầu cấp tính, chủ yếu là bệnh bạch cầu tủy cấp tính và bệnh hồng cầu.

Có nhiều tài liệu nói rằng chất này có nhiều trong các vật liệu xây dựng nhà cửa, nội thất. Vì vậy đừng vội vàng chuyển về nhà mới xây dựng để ở trong vòng 6 tháng sau khi cải tạo, xây dựng, đặc biệt là nếu có trẻ em và phụ nữ mang thai thì cũng nên tránh ở nhà vừa mới xây xong (chưa có thời gian khô ráo, thông gió).

Triệu chứng sớm của bệnh ung thư máu

Bệnh ung thư máu chủ yếu phá hủy chức năng tạo máu trong tủy xương, sẽ làm giảm các megakaryocytes tạo ra tiểu cầu, dẫn đến thiếu tiểu cầu, do đó bề mặt da dễ bị bầm tím và chảy máu, gây ra thiếu máu, làm giảm số lượng tế bào hồng cầu.

Phát sốt kéo dài là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh bạch cầu.

Vì hầu hết các tế bào bạch cầu trong cơ thể là tế bào ung thư máu sau khi mắc bệnh bạch cầu, không có chức năng diệt khuẩn bình thường, dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.

Một khi một số lượng lớn các tế bào bạch cầu xâm nhập vào mô và xâm nhập vào tủy xương, hệ thần kinh trung ương,… chúng sẽ thường sinh sôi ở một khu vực nhất định, gây ra triệu chứng sưng hạch bạch huyết, đau xương hoặc đau khớp, sưng nướu, viêm gan và sưng lá lách, đau đầu, nôn, da xuất hiện các cục u, khó thở và mất nước…

Khi có những bất thường trong cơ thể, bạn nên sớm đi kiểm tra. Đặc biệt là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư máu như trên.

*Theo Health/Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại