Cách tính ngày dự sinh

thinga |

Cả quá trình mang thai, đến gần những tháng cuối cùng của quá trình mẹ bầu luôn hồi hộp chờ ngày con chào đời. Bằng các phương pháp tính ngày dự sinh cơ bản sẽ giúp các mẹ chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất để đón bé.

Tính ngày dự sinh theo chu kỳ kinh nguyệt

Các mẹ có thể đếm dựa trên ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối cùng. Hãy lấy ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, cộng thêm 7 ngày rồi cộng thêm 9 tháng sẽ ra ngày dự sinh.

Khi sử dụng cách này, tuổi thai sẽ được tính dựa trên chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng chúng ta khó có thể biết được ngày rụng trứng hay thời điểm thụ thai. Nên việc cách tính này có đúng hay không còn phụ thuộc vào chu kỳ kinh. Vì vậy, cách này chỉ áp dụng cho những người có kỳ kinh đều đặn (28 ngày) và nhớ chính xác ngày kinh cuối. Không áp dụng được với những người có kinh không đều hay rối loạn kinh nguyệt.

Tính ngày dự sinh bằng siêu âm

Dựa vào siêu âm 3 tháng đầu mà phụ nữ có thể tính được ngày dự sinh chuẩn. Bác sĩ sẽ siêu âm để đo kích thước thai nhi, dự đoán tuổi thai rồi tính ngày tròn 40 tuần làm ngày dự sinh.

Kết quả siêu âm sẽ là: Khoảng thời gian thai được 5 tuần tuổi là có thể nhận ra một cực thai, tới 6 tuần tuổi đường kính túi ối sẽ rơi vào 6 - 9mm, đến 7 - 8 tuần thì sẽ nhận ra nhịp đập của tim thai. Ngày dự sinh thường được tính chuẩn nhất dựa vào tuần thai 12 tuần +/_ 7 ngày.

Hiện nay cũng có rất nhiều ứng dụng hay trang web để hướng dẫn thai phụ cách tính ngày dự sinh bằng cách nhập một vài dữ liệu và nhận được kết quả ngay lập tức.

Cách tính ngày dự sinh - Ảnh 1.

Lưu ý vào 3 tháng cuối thai kỳ

Thường chúng ta sẽ tính ngày dự sinh vào 3 tháng cuối của thai kỳ. Ngoài 3 tháng cuối thì 3 tháng đầu cũng là thời điểm nhạy cảm nhất. Để cả mẹ và bé được khỏe mạnh, chúng ta cần lưu ý một vài điều sau:

- Nắm rõ dấu hiệu chuyển dạ thực sự để đến bệnh viện kịp thời, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

- Phân biệt giữa rỉ ối và chảy dịch âm đạo để có biện pháp kịp thời, tránh tình trạng sinh non, suy thai hay thai chết lưu.

- Đặc biệt chú ý nếu có tình trạng chảy máu trong 3 tháng cuối thai kỳ vì sẽ cần được cấp cứu khẩn cấp để đảm bảo tính mạng cho cả hai mẹ con.

- Theo dõi lượng nước ối thường xuyên.

- Theo dõi cân nặng của thai nhi 3 tháng cuối để đánh giá sự phát triển của bé và nhận định những nguy cơ có thể xảy ra khi sinh.

- Nhóm theo dõi đặc biệt như nhau tiền đạo, thai nhi chậm phát triển luôn phải được bác sĩ theo dõi sát sao và đưa ra các chỉ định phù hợp nếu có.

- Phân biệt cơn gò sinh lý, gò chuyển dạ và thai máy để có thể đến bệnh viện kịp thời.

Cách tính ngày dự sinh - Ảnh 2.

Được thiết kế đặc biệt dành riêng cho làn da bé, tã dán lọt lòng Huggies® với thiết kế Bọc Kén Con Tằm có chất liệu mềm mại đến từng chi tiết, được trang bị lớp đệm siêu mềm như bọc kén ôm trọn vùng lưng và bụng bé, cùng với bề mặt và tai dán êm mềm giúp nâng niu, bảo vệ toàn diện làn da mỏng manh và nhạy cảm của bé khi vừa mới lọt lòng. 

Ngoài ra, tã dán lọt lòng Huggies® với thiết kế Bọc Kén Con Tằm còn có hộc khóa tràn 3 chiều độc quyền giúp ngăn chất lỏng từ mọi hướng ngăn tràn hiệu quả kể cả khi bé nằm mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho những cử động đầu đời của bé cưng. Hơn thế nữa, nhờ thiết kế 1,000 phễu, tã dán lọt lòng Huggies® nhanh chóng thấm nhanh và dàn đều chất lỏng, giúp bề mặt khô thoáng hơn gấp 10 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại