BS Nam khoa tiết lộ: Làm việc nhỏ này, nam giới vừa tự tin "chuyện ấy" vừa khỏi lo ung thư

Ngọc Minh |

Theo khuyến cáo của chuyên gia 90% các trường hợp bị ung thư dương vật là do hẹp bao quy đầu. Việc cắt bao quy đầu sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với nam giới.

Giảm nguy cơ ung thư dương vật

TS.BS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo 90% liên quan tới hẹp bao quy đầu. Nguyên nhân là do chít hẹp bao quy đầu khiến cho các chất cặn bã tích tụ gây ra viêm nhiễm tái diễn nhiều lần, tăng nguy cơ mắc ung thư.

Tiên lượng bệnh sẽ phụ thuộc vào việc phát hiện sớm khi khối u nhỏ, không có tình trạng xâm lấn vào vật hang, có thể áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn.

BS Nam khoa tiết lộ: Làm việc nhỏ này, nam giới vừa tự tin chuyện ấy vừa khỏi lo ung thư - Ảnh 1.

Hẹp bao quy đầu tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư dương vật, nam giới hẹp bao quy đầu cần phải tìm tới bác sĩ chuyên khoa xử lý sớm. Với nam giới không hẹp bao quy đầu thì cần phải vệ sinh "vùng kín" sạch sẽ, tránh bị viêm nhiễm tái đi tái lại.

Còn theo ThS. BS Nguyễn Hoài Bắc, Chuyên khoa Nam học - Tiết niệu, Khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trên thực tế, ung thư dương vật rất hiếm gặp, nhưng lại có tỷ lệ cao ở người hẹp bao quy đầu. Cắt bao quy đầu sẽ giảm được nguy cơ mắc ung thư dương vật.

Ung thư dương vật diễn ra sau quá trình viêm nhiễm mạn tính ở bao quy đầu, làm cho tế bào vùng này bị biến đổi, dẫn tới ung thư. Không chỉ giảm nguy cơ mắc ung thư dương vật, cắt bao quy đầu sẽ giúp làm giảm tỉ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở đối tác nữ.

Giảm nguy cơ rối loạn cương dương

Người hẹp bao quy đầu, dương vật thường có mùi hôi, rối loạn cương dương do mỗi lần cương sẽ bị đau. Bác sĩ Bắc cho hay, cắt bao quy đầu sẽ giúp cho việc vệ sinh bộ phận sinh dục dễ dàng hơn, quy đầu luôn khô ráo và không có mùi hôi, giảm nhiễm khuẩn đường tiết niệu hơn.

Còn trường hợp bị hẹp bao quy đầu gây đau, nhức là do tình trạng viêm mạn tính kéo dài sẽ làm cho bao quy đầu xơ hóa tạo thành các vòng xơ viêm dính gây khó chịu, khi dương vật cương cứng sẽ đau.

"Cắt bao quy đầu giúp làm giảm diện tích tiếp xúc của da bao quy đầu đối với các tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Ở những nam giới đã cắt bao quy đầu tỉ lệ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục thấp hơn.

Nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là quan hệ tình dục an toàn, chung thủy với một đối tác", bác sĩ Bắc nói.

Bác sĩ Bắc cho biết những trường hợp buộc phải cắt bao quy đầu khi có hẹp bao quy đầu, làm cho dương vật không chiu được ra ngoài. Hậu quả khiến cho dương vật ngắn và nhỏ hơn so với người không hẹp bao quy đầu.

Một số trường hợp khác nên cắt bao quy đầu như bán hẹp bao quy đầu, mụn sinh dục, viêm bộ phận sinh dục tái phát nhiều lần.

Để biết chính xác bạn có cần phải cắt bao quy đầu hay không thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa, tại những cơ sở uy tín tránh tiền mất tật mang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại