*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hội nghị thượng đỉnh thời trang BRICS+ lần thứ tư khai mạc tại Moscow, Nga vào ngày 28/9, quy tụ chuyên gia trong ngành từ hơn 60 quốc gia tham gia.
Đoạn video dài 25 giây, đã thu hút hơn một triệu lượt xem, cho thấy hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc mặc tạp dề màu xanh, cùng nấu ăn rồi dùng bữa tại một quầy hàng ngoài trời.
Trong 20 năm qua, BRICS đã biến đổi từ một diễn đàn đối thoại giữa các nền kinh tế đang phát triển thành một cơ chế đa ngành.
BRICS không phải liên minh chống phương Tây mà đang trở thành mô hình sớm của một trật tự thế giới đa cực, nơi chủ quyền và bình đẳng được đề cao.
Tuyên bố New Delhi được các lãnh đạo thông qua không đề xuất một đồng tiền BRICS chung, cũng không đặt mục tiêu thay thế USD.
Chính phủ quốc gia ở châu Phi khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất hỗ trợ các nước BRICS phát triển AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo việc biến công nghệ và khoáng sản quan trọng thành công cụ gây sức ép kinh tế có thể cản trở sự phát triển chung.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS, với sự tham gia của các quốc gia thuộc Nam Bán cầu.
Truyền thông đặc biệt chú ý tới những hình ảnh đầu tiên của ông Putin sau khi chuyên cơ hạ cánh tại New Delhi.
Iran vẫn 'ung dung' mua lượng lớn hàng hóa từ quốc gia lớn trong BRICS.
Tình hình Iran được Nga đánh giá là vấn đề chính trị nhạy cảm nhất trong chương trình nghị sự BRICS, có thể khiến các lãnh đạo mất nhiều thời gian để tìm tiếng nói chung.
BRICS hiện gồm 10 quốc gia thành viên.