Bộ Quốc phòng Nga trang bị súng lục ‘khủng’ nhất thế giới

Thanh Bình |

Theo Izvestia, số tiền được phân bổ để trang bị cho các lực lượng đặc biệt và các đơn vị tình báo vào khoảng 5,2 triệu USD. Do vậy, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Bộ Quốc phòng Nga mua súng ngắn Udav với số lượng lớn.

(Ảnh: RIA)

(Ảnh: RIA)

Hầu hết súng lục Udav được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị tình báo, tuy nhiên cả các đơn vị hỗ trợ cũng được nhận loại vũ khí mới này. Các chuyên gia lưu ý rằng tính năng quan trọng nhất của loại súng ngắn nói trên là hộp đạn cực mạnh sử dụng đạn xuyên giáp và khả năng giảm thanh.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác Trung ương Nga (TsNIITOCHMASH thành viên của Tập đoàn Rostec) đã phát triển một mẫu đạn mạnh nhất trên thế giới cho súng ngắn tự nạp loại 9 mm.

Loại đạn này dành cho dòng súng ngắn bán tự động Udav có khả năng xuyên áo giáp chống đạn cấp 2 và ở phạm vi lớn hơn so với loại đạn tương tự trên thế giới.

Bên cạnh khả năng xuyên giáp vượt trội, nhờ thiết kế đầu đạn đặc biệt đạn Udav cũng không có tiếng nổ và không chớp lửa đầu nòng.

Theo Izvestia, kế hoạch mua sắm súng ngắn Udav được Bộ Quốc phòng Nga gồm hai phiên bản chính: phiên bản dùng đại trà cho quân đội mã số 6P72 và phiên bản chuyên dụng có mã số 6P72-1.

Loại súng phiên bản thứ hai có thiết bị giảm thanh và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser. Tia laser có thể hoạt động ngay cả ở chế độ ban ngày, chúng phát ra tia hồng ngoại không nhìn thấy bằng mắt thường.

Tuy nhiên, có thể quan sát rõ ràng nếu sử dụng kính ngắm ban đêm của lực lượng đặc nhiệm. Đối với cả hai phiên bản đặt mua việc bàn giao sẽ bắt đầu trong năm nay và hoàn thành trước ngày 10/11/2023. Kinh phí dự trù để mua loại súng này là 5,214 triệu USD.

Đặc điểm chính của Udav là sử dụng một số loại đạn mới có hỏa lực mạnh hơn, cỡ nòng 9x21 mm và có tầm bắn lên tới 50-100 m.

Giống như các mẫu vũ khí quân đội khác, 6P72 được thiết kế và thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ từ âm 50 độ C đến dương 50 độ C. Ngay cả môi trường không khí nhiều bụi cũng không ảnh hưởng gì đến loại súng này.

Theo Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác Trung ương Nga Albert Bakov, bí quyết của các chuyên gia TsNIITOCHMASH nằm ở việc trên đầu mỗi viên đạn Udav đều mang theo một lõi đạn xuyên giáp.

Mặc dù có sự hoài nghi trong quá trình thiết kế, nhưng sau đó, người ta đã chứng minh rằng thiết kế của lõi đạn này không ảnh hưởng đến độ chính xác của từng phát bắn.

Trung tâm báo chí của Rostec cho biết, sự phát triển của TsNIITOCHMASH đã được công nhận là một phát minh và được xác nhận bằng sáng chế chính thức của Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên Bang Nga.

TsNIITOCHMASH là một trong những nhà phát triển vũ khí hàng đầu của Nga. Lịch sử doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất này bắt đầu từ năm 1944. Trong 75 năm qua, các chuyên gia TsNIITOCHMASH đã đưa ra hơn 150 mẫu súng cỡ nhỏ, pháo, vũ khí chống tăng và đạn dược các loại.

Những sản phẩm được biết đến nhiều nhất là bộ thiết bị chiến đấu Ratnhik, súng bắn dưới nước - súng ngắn SPP-1 và súng tự động APS, cũng như vũ khí chuyên dụng: súng ngắn SR-1M và PSS, súng tiểu liên SR-2 và SR -3M kích thước nhỏ gọn. Cũng có thể nhắc đến hệ thống tên lửa chống tăng “Kornet”, pháo tự hành “Nona” và “Lotos”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Army-2019, Tập đoàn Rostec đã giới thiệu súng ngắn tự nạp 9 mm Udav, được phát triển tại TsNIITOCHMASH.

Một số hình ảnh súng ngắn Udav:

Bộ Quốc phòng Nga trang bị súng lục ‘khủng’ nhất thế giới - Ảnh 3.
Bộ Quốc phòng Nga trang bị súng lục ‘khủng’ nhất thế giới - Ảnh 4.
Bộ Quốc phòng Nga trang bị súng lục ‘khủng’ nhất thế giới - Ảnh 5.

(Ảnh: Rostec)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại