Binh chủng Tăng thiết giáp Lào diễn tập bắn đạn thật

YOMPHETH VILAYPHAN, Phóng viên Báo QĐND Lào |

Ngày 22-7, tại thao trường Kommadam, tỉnh Viêng Chăn, Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân đội nhân dân (QĐND) Lào tiến hành diễn tập bắn đạn thật lần thứ nhất, chuẩn bị công tác tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 tại Liên bang Nga và tham gia cuộc tập trận chung Laros 2021.

Chứng kiến buổi diễn tập có Thiếu tướng Saichay Kommasith, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập và hội thao Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng Vongsone Inpanphim, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Binh chủng Tăng thiết giáp Lào diễn tập bắn đạn thật - Ảnh 1.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Lào bắt tay động viên các thành viên tham gia buổi diễn tập.

Đại tá Bounpon Lomphachanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 661, Đội trưởng Đội tuyển xe tăng QĐND Lào tham gia Army Games 2021 chia sẻ:

“Cuộc diễn tập bắn đạn thật lần này nhằm kiểm tra toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và trình độ thực hành thao tác của xạ thủ.

Dựa trên quy chế và thể lệ Army Games 2021, các xạ thủ tham gia diễn tập bắn đạn thật đã thành thạo các kỹ năng lái, bắn nhanh, chính xác các mục tiêu theo điều kiện thi đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

Binh chủng Tăng thiết giáp Lào diễn tập bắn đạn thật - Ảnh 3.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên tại buổi diễn tập.

Binh chủng Tăng thiết giáp Lào diễn tập bắn đạn thật - Ảnh 4.

Xe tăng vào khu vực chuẩn bị bắn

Binh chủng Tăng thiết giáp Lào diễn tập bắn đạn thật - Ảnh 5.

Vừa hành tiến vừa bắn.

Binh chủng Tăng thiết giáp Lào diễn tập bắn đạn thật - Ảnh 6.

Khai hỏa hạ gục mục tiêu.

Kết thúc diễn tập, Thiếu tướng Saichay Kommasith, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào đánh giá cao nỗ lực vượt khó, tích cực luyện tập của các thành viên, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện không ngừng nghỉ cùng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo, Đội tuyển xe tăng QĐND Lào tham gia thi đấu tại hội thao lần này sẽ đạt được kết quả cao nhất.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào yêu cầu các thành viên cần thực hiện nghiêm quy chế hội thao, thi đấu trung thực, cao thượng, trên tinh thần học hỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau hội thao.

Với những nỗ lực vượt khó, tích cực rèn luyện của các thành viên trong đội tuyển cùng sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư lớn từ Bộ Quốc phòng Lào trong những năm vừa qua, tại Army Games 2020, Đội tuyển xe tăng QĐND Lào đã giành được thành tích khá ấn tượng, khi lần đầu tiên giành huy chương Bạc tại trận chung kết bảng 2, nội dung "Xe tăng hành tiến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại