Bị vũ khí Nga uy hiếp, Mỹ phải xuống nước với đồng minh?

Kiệt Linh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mới đây tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định về việc mua các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 của Nga sau khi Mỹ có quyết định cuối cùng về việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chương trình F-35.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara có thể mua các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 của Nga thay cho những chiếc chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, hãng tin CNN dẫn lời ông Erdogan cho biết hôm 29/8.

"Tại sao không? Chúng tôi không đến đây (đến triển lãm hàng không MAKS diễn ra gần thủ đô Moscow) mà không có bất kỳ mục đích gì”, ông Erdogan nhấn mạnh khi được hỏi liệu Ankara có cân nhắc phương án mua các chiến đấu cơ của Nga để thay thế cho những chiếc chiến đấu cơ của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng quyết định của ông về việc mua các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 của Nga sẽ được đưa ra sau khi ông biết được quyết định cuối cùng của Mỹ về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chương trình F-35 trong cuộc điện đàm sắp tới của ông này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga - ông Dmitry Shugayev trước đó đã tiết lộ cho các phóng viên biết bên lề triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 vừa diễn ra rằng, Moscow và Ankara đang đàm phán với nhau về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các thiết bị chiến tranh điện tử cùng với chiến đấu cơ Sukhoi Su-35, Su-57 của Nga.

Theo ông Shugayev, Ankara rất quan tâm đến việc mua các máy bay của Nga trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35 mà họ đang tham gia cùng với nhiều nước đồng minh trong NATO.

Hôm 27/8, Tổng thống Erdogan cùng với người đồng cấp Nga Putin đã cùng nhau xem xét chiếc chiến đấu cơ Su-57 đang đậu trên mặt đất. Ông Erdogan và ông Putin còn ngắm nghía rất kỹ buồng lái của máy bay sau khi hai ông cùng tham dự lễ khai màn triển lãm được tổ chức hai lần một năm ở ngay bên ngoài thủ đô Moscow.

Với những phát biểu nói trên của Tổng thống Erdogan, có thể thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang tính đến chuyện mua những chiếc chiến đấu cơ đỉnh cao Su-35 và Su-57 của Nga để thay thế cho những chiếc chiến đấu cơ F-35 mà Mỹ không chịu bàn giao cho Ankara.

Washington trước đó tuyên bố hủy bỏ hợp đồng bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trừng phạt việc đồng minh của họ mua các hệ thống tên lửa phòng không đình đám S-400 từ Moscow.

Su-35 là một phiên bản hiện đại hóa rất sâu của loại chiến đấu cơ Su-27M – máy bay chiến đấu chủ lực hiện nay của Không quân Nga.

Máy bay chiến đấu ưu việt Su-35 hoạt động bằng hai động cơ phản lực 117S có véc-tơ điều khiển cung cấp lực đẩy.

Su-35 sở hữu khả năng tấn công hiệu quả vượt trội hơn so với rất nhiều loại chiến đấu cơ tối tân khác cùng loại của phương Tây khi có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu trên không bằng việc sử dụng cả các tên lửa và hệ thống vũ khí có điều khiển và không điều khiển.

Cụ thể, máy bay tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ có thể cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở cách xa 400km và tấn công đồng thời 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng một lúc theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị một khẩu pháo 30mm với 150 viên đạn, và có thể mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo bên ngoài. Loại máy bay chiến đấu tối tân này có thể bay 6.000 giờ với thời gian sử dụng khoảng 30 năm.

Trong khi đó, Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ mới tiếp theo của Nga. Những chiếc Su-57 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tối tân có khả năng tự động đánh giá các tình huống trên chiến trường.

Chiến đấu cơ Su-57 có thể phát hiện các mối đe dọa ở trên không, dưới mặt đất và trên biển từ khoảng cách vượt xa bất kỳ hệ thống radar hiện đại nào.

Ngoài ra, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới của Nga còn có khả năng tấn công các mục tiêu sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại bao gồm các tên lửa đất đối không, không đối không tầm ngắn, tầm trung và thậm chí là cả các tên lửa chống radar.

Chiếc chiến đấu cơ đa năng hai động cơ và một chỗ ngồi Su-57 còn được biết đến dưới cái tên PAK FA hay T-50. Nó được thiết kế để đem đến cho Không lực Nga một ưu thế không thể bị thách thức trong các cuộc không chiến. Su-57 được mong đợi sẽ là loại vũ khí nổi bật so các phiên bản cùng loại khác do sở hữu khả năng linh hoạt và những đặc điểm siêu âm hiếm có.

Su-57 cũng rất khó bị phát hiện trên các hệ thống radar do nó được bọc bởi một lớp sơn hút sóng đặc biệt. Vũ khí dẫn đường và không dẫn đường của Su-57 được giấu trong những khoang bên trong máy bay để đảm bảo chúng không bị phát hiện bởi các hệ thống radar.

Hồi cuối năm ngoái, một nguồn tin trong ngành công nghiệp máy bay của Nga tiết lộ chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 sẽ được trang bị những tên lửa siêu thanh sở hữu những đặc tính tương tự như tên lửa "bất khả chiến bại" Kinzhal. Chiến đấu cơ Su-57 đã được thử lửa trên chiến trường Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại