Bị ong vò vẽ đốt, người đàn ông nhồi máu cơ tim suýt chết

Khả Minh |

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa cấp cứu thành công trường hợp anh P.M.T. (35 tuổi) trú tại Phú Yên bị ong vò vẽ đốt nguy kịch.

Anh T. bị ong vò vẽ đốt vào đầu và lưng khi đang đi làm rẫy. Tai nạn khiến anh lâm tình trạng khó thở, đau tức ngực, nhức toàn thân, vã mồ hồi. Anh T. được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu.

Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim . Do tình trạng quá nặng, nên người bệnh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ điều trị theo phác đồ, anh T. qua cơn nguy kịch, nhịp tim đều, giảm đau ngực, hết khó thở và sinh hiệu ổn định.

Theo bác sĩ Châu Minh Thông – khoa Tim mạch tổng quát, Bệnh viện Nhân dân 115, đây là bệnh nhân thứ 2 ghi nhận tại bệnh viện bị nhồi máu cơ tim cấp do ong đốt.

Bác sĩ Thông cho biết, biến chứng do ong đốt rất nguy hiểm, nhẹ thì gây sưng, tấy, đau và phù nề, nặng có thể sốc phản vệ, suy thận cấp, suy đa cơ quan…

“Nhồi máu cơ tim cấp tính có tỷ lệ thiệt mạng cao, lại diễn biến phức tạp. Bệnh thường gặp ở những người tuổi cao, có tiền sử bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn tiếp nhận những người tuổi còn trẻ bị nhồi máu cơ tim do ong đốt", bác sĩ Thông nói.

Bị ong vò vẽ đốt, người đàn ông nhồi máu cơ tim suýt chết - Ảnh 1.

Nhiều người ở Đồng Nai nhập viện do ong vò vè tấn công

Có ít nhất 9 người tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phải nhập viện điều trị do đàn ong vò vẽ tấn công.

Bị ong vò vẽ đốt, người đàn ông nhồi máu cơ tim suýt chết - Ảnh 2.

Bị cả bầy ong tấn công trên đường đi học về, cháu bé 3 tuổi nguy kịch

Trên đường đi học về, cháu D., 3 tuổi, sống tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) bị bầy ong tấn công, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại