Bị ong vò vẽ đốt 20 nốt, nam thanh niên nhập viện

Đức anh |

Thông tin từ BV đa khoa (ĐK) tỉnh Bắc Giang cho biết nơi đây vừa cấp cứu cho bệnh nhân GVĐ (30 tuổi, ngụ Bắc Giang) bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt khắp cơ thể. Anh Đ. nhập viện trong tình trạng sốc nặng, hôn mê, không đo được huyết áp.

Người nhà bệnh nhân cho biết anh Đ. bị ong đốt do đi lấy tổ ong nhưng chủ quan không mang theo đồ bảo hộ.

Ngay sau khi được phát hiện bị ong đốt, anh Đ. được gia đình đưa vào BV cấp cứu . Hiện bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp ổn định, đi lại được và đang nằm theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực-chống độc BVĐK tỉnh Bắc Giang.

Theo các bác sĩ, nếu không may bị ong đốt, việc đầu tiên cần nhớ là che vùng đầu mặt. Không dùng cành cây, quần áo xua ong vì làm vậy ong sẽ bu lại tấn công.

Với những loài ong có độc tính mạnh như ong vò vẽ, bắp cày, nếu bị đốt dù chỉ vài nốt ở mặt, hàm và mang tai… cần cho nạn nhân uống thật nhiều nước để thải độc, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý đúng cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại