Bị chặn đường, Nga lập tức tung chiêu đáp trả: Mỹ còn có thể "hung hăng" ở Syria?

QS |

Động thái này được quân đội Nga tiến hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực đông bắc Syria.

Do các hành động khiêu khích thường xuyên của quân đội Mỹ, mới đây Nga đã điều thêm lực lượng quy mô lớn tới bắc Syria.

Hãng thông tấn Lebanon cho biết, quân đội Nga đã điều lực lượng tiếp viện tới các khu vực phía bắc và đông bắc Syria trong ngày 17 và 18/3 để củng cố sự hiện diện tại Al-Hasak và Al-Raqqah.

Theo báo cáo từ Al-Hasak, quân đội Nga đã điều một nhóm tiếp viện tới tỉnh Tel Tamr, và một nhóm tới sân bay quân sự Tabka ở tây Al-Raqqah.

Động thái này được quân đội Nga tiến hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực đông bắc Syria.

Gần đây nhất, theo trang mạng Avia-Pro, khi quân đội Nga đang tiến hành các nỗ lực mới nhằm tiến vào khu vực nằm ở phía sau thành phố lớn Tel Tamr, một số xe bọc thép của Mỹ đã "hung hăng" chặn đường, buộc lực lượng Nga phải rời khỏi khu vực này.

Theo những nguồn tin nắm rõ vụ việc, phía Nga và Mỹ đã không xảy ra xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hành động của quân đội Mỹ không chỉ không hợp pháp, mà còn mang tính khiêu khích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại