Bị cáo buộc rửa tiền, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan phản ứng

Thu An |

Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bác bỏ cáo buộc rửa tiền và tuyên bố sẽ phản đối tại tòa án.

Theo tờ Theo Nation, Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và 3 người khác vốn đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền cùng những cáo buộc liên quan khác từ Cục Điều tra đặc biệt (DSI), cho rằng không có bất cứ hành vi sai trái nào và sẽ chống lại tòa án.

Người phát ngôn của Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Woranan Srilum cho biết, Panthongtae đã tự ra đầu thú vào ngày 17/10 song được thả do không có lệnh bắt giữ.

Đại tá cảnh sát Paisit Wongmuang, Tổng giám đốc DSI, cho biết, Panthongtae Shinawatra và 3 người khác bị cáo buộc nhận 10 triệu bath tiền mặt (khoảng 300.000 USD) năm 2004 liên quan đến vụ tham nhũng dính líu tới khoản vay gian lận của ngân hàng quốc doanh Krungthai khi cha của ông còn đương nhiệm Thủ tướng Thái Lan.

Với cáo buộc này, DSI đang theo đuổi cáo buộc rửa tiền và những cáo buộc liên quan đối với 4 nghi phạm. 4 người này khẳng định sẽ cung cấp bằng chứng họ vô tội tại tòa án.

Những người ủng hộ nhà Shinawatra cho rằng, vụ án của Panthongtae là hành động của chính quyền quân sự Thái Lan nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại