Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hạn chế mổ phiên: Bệnh nhân lo lắng, bác sĩ buồn

Ánh Tuyết/VOV2 |

VOV.VN - Trước thông tin từ ngày 1/3, Bệnh viện Việt Đức hạn chế mổ phiên (theo kế hoạch), chỉ ưu tiên mổ cấp cứu, vì cạn kiệt vật tư, hóa chất, nhiều bệnh nhân và người nhà không khỏi hoang mang, lo ngại.

Chị Nguyễn Thị Liên có con gái bị gãy tay do tai nạn đang chờ phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, chị rất mong con gái được mổ sớm và xuất viện sớm. Bởi đối với những người ở tỉnh xa như chị, thêm một ngày nằm viện là thêm chi phí ăn uống, sinh hoạt. Từ khi biết thông báo của bệnh viện chị vừa lo lắng, vừa thấp thỏm “không biết sẽ phải đợi đến khi nào”.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, quê ở Yên Bái có con trai bị gãy xương đùi, cần phải phẫu thuật cũng cho hay, bác sĩ đã tiếp nhận và lên lịch mổ cho con trai bà. Tuy nhiên, khi nghe nói bệnh viện bị thiếu vật tư, hóa chất, hạn chế các ca mổ phiên, bà cũng cảm thấy lo âu, chỉ sợ ca phẫu thuật của con trai cũng sẽ bị lùi lại.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hạn chế mổ phiên: Bệnh nhân lo lắng, bác sĩ buồn - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Khoa Phẫu thuật chấn thương của Bệnh viện Việt Đức, hôm nay đơn vị có 19 bệnh nhân đã được lên lịch mổ nhưng bệnh viện chỉ duyệt 6 ca. Các ca còn lại đều phải dời lịch mổ sang ngày khác. Những trường hợp mổ phiên phải tạm hoãn, các bác sĩ đã liên hệ với bệnh nhân để thông báo về việc tạm ngừng nhập viện.

Một bác sĩ chia sẻ, anh rất buồn vì bệnh viện phải hạn chế mổ theo kế hoạch để dồn vật tư y tế cho các bệnh nhân nặng, cấp cứu. Nhiều bệnh nhân đã phải xếp hàng chờ cả tháng nay, lịch mổ cũng đã được xếp kín đến cuối tháng 3. Tuy nhiên, hiện nay tất cả các bệnh nhân phải hoãn lại.

Bệnh nhân lo lắng. Bác sĩ buồn!

Ai có thể ngờ một bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt lớn nhất cả nước, mổ toàn những ca nặng nhất, khó nhất và nhiều nhất cả nước, trong gần 1 năm qua đã luôn cố gắng để duy trì hoạt động ở mức tương đối bình thường, thậm chí số ca mổ còn tăng lên đáng kể do các bệnh viện tuyến dưới thiếu thuốc, trang thiết bị phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nhưng đến thời điểm này đã không thể cố gắng được nữa.

Và buồn thay khi sự thiếu thốn này đã kéo dài trong nhiều tháng qua, tại nhiều bệnh viện trên cả nước, nhưng các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho đến thời điểm này đều chưa hiệu quả.

Vấn đề đã ở mức báo động đỏ, cần một giải pháp quyết liệt hơn từ Bộ Y tế, thậm chí Chính phủ để sớm giải quyết tình trạng này, giúp bệnh nhân được hưởng quyền tối thiểu của một con người: Quyền được khám chữa bệnh và quyền được sống!./.

Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thông báo, để đảm bảo hoạt động của bệnh viện, đặc biệt duy trì công tác khám, chữa bệnh cấp cứu, các khoa lâm sàng hạn chế tối đa chỉ định cận lâm sàng không cấp cứu, hạn chế tối đa các ca mổ phiên bắt đầu từ 1/3.

Nguyên nhân là do hiện một số hóa chất tồn kho phục vụ xét nghiệm cấp cứu đã sắp hết và việc đấu thầu mua sắm gặp vướng mắc chưa thể thực hiện được.

Việc phẫu thuật sẽ ưu tiên cho việc mổ cấp cứu, trong đó bác sĩ lâm sàng sẽ đánh giá đúng tình trạng cấp cứu của người bệnh, để hồi sức, mổ cấp cứu theo quy định. Cân nhắc ra chỉ định xét nghiệm khi thật sự cần thiết hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các khoa xét nghiệm trước khi ra chỉ định.

GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, kể cả khi việc đấu thầu, mua sắm vật tư tiêu hao, hoá chất... diễn ra thuận lợi và nhanh chóng thì sớm nhất cũng phải khoảng 1 tháng các hoạt động phẫu thuật của bệnh viện mới có thể trở lại bình thường./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại