Bệnh viện Bạch Mai: "Quả đấm thép” sớm đặt mình trong tình trạng sẵn sàng chống dịch Covid-19

Ngọc Anh |

Không phải nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 nhưng Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu dịch xảy ra trên diện rộng.

Chủ động trước vấn đề "quá quen thuộc"

Theo thông tin từ Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế, về bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19), tính đến 18h ngày 17/2 tổng số trường hợp mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 71.441 người, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 70.553 ca, số ca tử vong là 1.775, riêng tại Trung Quốc là 1.770 ca. Philippines, Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc), Pháp, Đài Loan (Trung Quốc) mỗi nơi ghi nhận 1 ca tử vong.

Tại Việt Nam, cho đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 16 ca đã dương tính với virus corona, trong đó có 7 trường hợp đã khỏi bệnh được ra viện.

Ngay từ cuối tháng 1/2020, theo chỉ đạo của ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, các bệnh viện trên cả nước đã sớm triển khai kế hoạch phòng chống dịch, xây dựng các kịch bản khác nhau để ứng phó trường hợp nếu dịch xảy ra trên diện rộng.


Bệnh viện Bạch Mai luôn được coi là "quả đấm thép" của ngành y tế. Nơi đây tập trung hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày và công tác phòng chống dịch luôn được bệnh viện đưa lên hàng đầu.

TS Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế vô cùng quyết liệt và kịp thời. Thực tế, trong công tác chuyên môn, trước khi có cảnh báo cấp nhà nước về dịch bệnh thì Bệnh viện Bạch Mai cũng đã chủ động theo dõi thông tin dịch từ nước ngoài.

"Vốn là nơi tiên phong trong lĩnh vực y tế khẩn cấp, thảm họa thiên tai, nên công tác phòng chống dịch không phải mới lạ gì với chúng tôi" - TS. Dương Đức Hùng nói.

Bệnh viện Bạch Mai: Quả đấm thép” sớm đặt mình trong tình trạng sẵn sàng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

TS. Dương Đức Hùng - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với cán bộ y tế tại buổi tập huấn về dịch Covid-19.

Bệnh viện Bạch Mai: Quả đấm thép” sớm đặt mình trong tình trạng sẵn sàng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế của Bệnh viện đã được trang bị những kiến thức cơ bản trong công tác phòng bệnh, chống lây nhiễm

TS Dương Đức Hùng cũng cho biết, cách đây 3 ngày Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (tâm dịch Covid-19) đến khám có ho và sốt. Ngay lập tức, bệnh nhân đã chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi, 2 hôm sau bệnh nhân có kết quả bệnh nhân chẩn đoán âm tính. 

Ông Hùng khẳng định, kể cả là bệnh viện lớn bậc nhất nhưng nếu Bạch Mai làm không kỹ thì có thể lây sang bộ phận tiếp xúc với người bệnh và rất nhiều bệnh nhân khác.

"Chị cả" giúp các bệnh viện tuyến dưới chống dịch

Cũng như trong các "điểm nóng y tế" khác từng xảy ra trong quá khứ, Bệnh viện Bạch Mai đã thành lập các phân đội tác chiến, phản ứng nhanh để giúp các cơ sở triển khai dập dịch nếu xảy ra.

Đặc biệt những ngày qua, Bệnh viện Bạch Mai luôn có đội ngũ nhân viên tăng cường giúp tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện quy trình cách ly, xử lý bệnh phẩm mẫu, chất thải, để tổ chức đội cách ly tốt nhất, giảm nguy cơ lây nhiễm. Ngày nào, bệnh viện cũng có tổ công tác lên Vĩnh Phúc để hỗ trợ địa phương này.

Ngoài đội tác chiến phản ứng nhanh, Bệnh viện luôn làm tốt "vai trò chị cả" trong ngành y, đó là mở các lớp tập huấn trực tuyến cho bệnh viện tuyến dưới kể cả khu vực không có dịch về việc cách ly, chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

"Ví dụ chỉ hành động đơn giản như đeo khẩu trang cho đúng, đeo găng cho đúng, phân luồng, phân tuyến bệnh nhân - chúng tôi cũng cần truyền tải đến các bệnh viện tuyến dưới, vì vô cùng quan trọng" - bác sĩ Hùng lưu ý.

Bệnh viện Bạch Mai: Quả đấm thép” sớm đặt mình trong tình trạng sẵn sàng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Lãnh đạo, cán bộ BV Bạch Mai tổ chức Tập huấn hướng dẫn phòng, cách ly và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (Covid-19) cho 700 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai hồi đầu tháng 2/2019.

Để bệnh nhân tới bệnh viện khám chữa bệnh mà không phải hoang mang lo sợ, bệnh viện đã sử dụng các baner, nhân viên tư vấn hướng dẫn trực tiếp từng người khi họ tới bệnh viện, phát khẩu trang miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, hướng dẫn người nhà và bệnh nhân đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ cộng đồng.

Bác sĩ Hùng cũng tiết lộ, khi đưa ra các kịch bản như thế, chính trong giới y bác sĩ của bệnh viện nhiều người cũng... "sợ". Nhưng vì nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng, bệnh viện làm thông báo tình nguyện tham gia thì cán bộ, công nhân viên đăng ký ngày càng dài: từ các bác sĩ, điều dưỡng, đến các sinh viên học việc... Rất nhiều người đăng ký sẵn sàng vào tâm dịch nếu dịch xảy ra. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của ban lãnh đạo bệnh viện.

"Chính bản thân tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ có quá nhiều người đăng ký tình nguyện như vậy", và "Trong bất kể dịch bệnh gì, nhân viên y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng không bao giờ chùn bước, luôn sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy vì sức hỏe cộng đồng" - BS Dương Đức Hùng khẳng định.


Bệnh viện Bạch Mai: Quả đấm thép” sớm đặt mình trong tình trạng sẵn sàng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại